Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch

05/12/2020 09:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một số đoạn của gói thầu xây dựng hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch đã xong công đoạn chôn ống và làm kè bê tông. Công trình này hứa hẹn sẽ góp phần "hồi sinh" sông Tô Lịch trong tương lai.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 1

Thi công công trình tách nước thải giúp "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 2

Một số công đoạn chôn cống và làm kè đã hoàn tất.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 3

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 4/12, tại sông Tô Lịch, đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt giao với đường Nguyễn Đình Hoàn (Cầu Giấy - Hà Nội) và đoạn đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân - Hà Nội), có nhiều máy móc, thiết bị và công nhân đang tiến hành thi công gói thầu xây dựng hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 4
Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 5

Tùy từng độ dốc của bờ sông Tô Lịch mà mặt bằng thi công rộng-hẹp khác nhau.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 6

Máy xúc được huy động để ép cọc cừ larsen chống sạt lở, sau đó tiến hành chôn ống thu gom nước thải và thi công trải bê tông, làm hố ga.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 7

Công nhân hàn gia cố cho vị trí đã ép cọc cừ larsen.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 8

Ép cọc cừ larsen 2 bên tạo thành như một đường rãnh để đặt ống thu gom nước thải xuống.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 9

Ống thu gom nước thải được chôn sâu dưới lòng đất.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 10

Kỹ sư công trình hướng dẫn cho công nhân thi công ở đoạn giáp với đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân - Hà Nội).

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 11

Công nhân tiến hành chôn đường ống thu gom nước thải dưới lòng đất.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 12

Mỗi một đoạn ống thu gom đều được đấu nối với 1 trụ bê tông được ví như những hố ga nhằm tách nước thải sinh hoạt khỏi sông Tô Lịch.

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 13
Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 14
Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch - 15

Tại khu vực giáp với đường Nguyễn Đình Hoàn (Cầu Giấy - Hà Nội), 1 đoạn của công trình đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, chiều 18/5, UBND Hà Nội tổ chức lễ động thổ gói thầu xây dựng hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch.

Hệ thống cống gom nước thải dài 21 km, trong đó có hơn 11 km đi ngầm dưới lòng sông từ đường Hoàng Quốc Việt của quận Cầu Giấy, đến cầu Quang của huyện Thanh Trì.

Hệ cống gom nước thải dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là một trong bốn gói thầu xây lắp của dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội (nhà máy nước thải Yên Xá đặt ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch