Thứ Ba, 1/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
cấm bay
Lừa bán hàng chục người sang nước ngoài
Để hưởng phần trăm tiền hoa hồng từ các ông chủ Trung Quốc, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn đã cùng nhau tìm cách lừa hàng chục người Việt sang Tam giác vàng (Lào) để chịu cảnh cưỡng bức lao động.
Tòa tuyên án
Niềm tin Công lý số 12: Khi lòng tốt bị đặt sai chỗ
Khi kinh tế ngày càng khó khăn, xã hội ngày càng phức tạp thì hiện tượng “nhờ vay hộ tiền” nhiều khi đã bị lợi dụng để thành “chiếm đoạt tài sản”, trở thành “cạm bẫy” cho những người có lòng tốt và sự tin tưởng vào người khác. Câu chuyện về chị Tuyết trong chương trình Niềm tin Công lý số 12 là một ví dụ điển hình cho mặt trái này của xã hội, cũng là lời nhắc nhở về sự cảnh giác, suy xét kỹ lưỡng để lòng tốt không bị đặt sai chỗ.
Cẩn trọng cạm bẫy lừa đảo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân bằng những lời quảng cáo hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "không cần kinh nghiệm", "thu nhập nghìn đô"...
Nhìn ra cạm bẫy từ vụ “siêu lừa” Mr Pips Phó Đức Nam
Có học thức, thành thạo ngoại ngữ, được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam) đã liên kết với một đối tượng nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán để lừa đảo khách hàng với chiêu thức rút được tiền thật có lãi trước. Do hám lợi và muốn làm giàu nhanh, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng để rồi “mất cả chì lẫn chài”.
Cạm bẫy nhận thưởng từ số điện thoại, đường link lạ
Đánh vào sự tò mò, lòng tham của không ít người, các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng đã gửi tin vào điện thoại, đường link để khách hàng nhận thưởng. Khi cung cấp thông tin cá nhân và nộp vào một số tiền phí, thuế là “chiếc bẫy ngọt ngào” được giăng ra kéo người nhẹ dạ cả tin vào tròng.
Cấm bay 12 tháng hành khách tung tin có lựu đạn trong vali
Ngày 26/7, tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đơn vị đã ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn và áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc đối với hành khách tung tin có lựu đạn trong vali tại sân bay Đà Nẵng.
Cạm bẫy buôn người của “bố nuôi”
Lợi dụng sự non nớt và thiếu hiểu biết của 4 thiếu niên, “bố nuôi” Nguyễn Văn Anh đưa ra “bánh vẽ” việc nhẹ lương cao để dẫn dụ cả 4 em bán vào Casino tại Campuchia. Khi sự việc bị phát giác, Văn Anh phải trả giá bằng sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.
Những “cạm bẫy” của đối tượng mua bán người
Theo các cơ quan chức năng, việc lập các trang quảng cáo tìm việc làm, ứng dụng hẹn hò, hội nhóm độc thân, sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả để kết bạn, làm quen, tán tỉnh, chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”… tiếp tục được các đối tượng mua bán người triệt để lợi dụng.
Xem thêm