Các nước nới lỏng lệnh phong tỏa vì áp lực kinh tế

Trâm Anh (theo Reuters)| 15/04/2020 20:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong việc xem xét nới lỏng các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus đang phải tìm cách cân bằng giữa rủi ro về sức khỏe và nền kinh tế, vì việc phong tỏa, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Các nước nới lỏng lệnh phong tỏa vì áp lực kinh tế

Một công nhân đi làm trở lại sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ một phần ở Tây Ban Nha ngày 15 tháng 4.

Trong bối cảnh một số quốc gia công bố các kế hoạch hoặc đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa vốn áp đặt để ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19, trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, WHO đã đưa ra cảnh báo sẽ rất nguy hiểm bởi “dịch chưa đạt đỉnh”.

Tây Ban Nha và Áo hôm thứ ba (14/5) đã cho phép trở lại một phần các hoạt động sản xuất trong khi Anh, Pháp và Ấn Độ đã gia hạn lệnh phong tỏa để cố gắng kiềm chế đại dịch mà Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là chưa lên đến đỉnh điểm.

Gần 2 triệu người trên toàn cầu đã bị nhiễm bệnh và hơn 119.200 người đã chết trong đại dịch nghiêm trọng nhất thế kỷ này. Tâm dịch đã chuyển từ Trung Quốc, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12, sang Hoa Kỳ, nơi hiện có số người chết là 23.568 – cao nhất thế giới.

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong việc xem xét nới lỏng các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus đang phải tìm cách cân bằng giữa rủi ro về sức khỏe và nền kinh tế, vì việc phong tỏa, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ giảm 3% trong năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, đánh dấu sự suy thoái mạnh nhất kể từ Đại suy thoái.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca mắc mới đang giảm bớt ở một số khu vực ở châu Âu, bao gồm Ý và Tây Ban Nha, nhưng dịch bệnh đang gia tăng ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một phần của sự bùng nổ trên toàn thế giới, 90 phần trăm các trường hợp đến từ Châu Âu và Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn vẫn chưa thấy đỉnh điểm, phát ngôn viên của WHO Margaret Harris nói trong một cuộc họp ngắn tại Geneva.

Trong khi đó, cơ quan hành pháp của EU cũng kêu gọi các nước thành viên có cách tiếp cận chung đối với việc nới lỏng hay dỡ bỏ bỏ lệnh phong tỏa.

Cơ quan này cảnh báo, nếu không có chiến lược toàn diện sẽ rất có thể dẫn đến một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Theo các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, các biện pháp nới lỏng phong tỏa chỉ nên thực hiện sau khi sự lây lan của dịch Covid-19 đã giảm đáng kể trong một thời gian dài và khi bệnh viện đủ khả năng xử lý các đợt nhiễm mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nước nới lỏng lệnh phong tỏa vì áp lực kinh tế