Bửu Ngọc bị treo giò 4 trận

Sơn Triệu| 27/07/2016 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Pha vào bóng nguy hiểm với Duy Long tại vòng 17 V-League vừa qua khiến thủ môn Bửu Ngọc bị treo giò 4 trận.

Chiều 26-7, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra án phạt treo giò 4 trận cùng số tiền phạt 15 triệu đồng đối với Bửu Ngọc, do hành vi vào bóng nguy hiểm trong trận Sài Gòn FC gặp XSCT Cần Thơ. Trận đấu được tổ chức trên sân Cần Thơ hôm 23-7 vừa qua.

Tình huống nguy hiểm diễn ra khi đội chủ nhà đang gặp bất lợi về điểm số và thời gian sắp hết. Duy Long băng xuống sát vòng cấm địa buộc Bửu Ngọc lao ra chuồi bóng, nhưng một chân thủ môn Cần Thơ dơ cao khiến Duy Long bị đau phải rời sân trên cáng, may mà chấn thương tiền đạo Sài gòn không quá nặng.

Bửu Ngọc bị treo giò 4 trận

Thủ môn Bửu Ngọc từng thi đấu tốt trong màu áo U23 Việt Nam tại Asia Incheon 2014. (Ảnh: vtc)

Tình huống đó rất nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trực tiếp, nhưng trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư không cho rằng Bửu Ngọc xứng đáng bị đuổi nên chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo. Trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh bên phía Sài Gòn FC phản đối khá gay gắt nên cũng bị “cho lên” khán đài.

Thủ môn Bửu Ngọc sau đó cũng có lời xin lỗi đến người đồng nghiệp từng là đồng đội của nhau ở U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, thủ môn Cần Thơ cũng đưa ra những lời lẽ “bao biện” cho hành động vào bóng nguy hiểm của mình. Đồng thời trong cuộc họp chiều nay, Ban kỷ luật VFF cũng đưa ra án phạt đình chỉ 4 trận và nộp phạt 10 triệu đồng đối với trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh.

Ban tổ chức sân Lạch Tray cũng nhận án phạt cảnh cáo và nộp phạt 20 triệu đồng. Do để cổ động viên chửi bới, ném chai nước vào tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bửu Ngọc bị treo giò 4 trận