Ngày 10/4, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự, chủ trì hội nghị có Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, đại diện cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời làm rõ những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW; chủ động cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo hằng năm, bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức thực hiện được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; vai trò tiền phong, gương mẫu được phát huy rõ nét.
Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tự phê bình và phê bình. Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; bảo đảm dân chủ, khách quan; đồng thời quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.
Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Em yêu biển, đảo quê hương”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên các vùng biển, đảo.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì.
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các vi phạm; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.