Hôm nay (21/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật Thư viện.
Sáng nay (20/11), với 435 đại biểu tán thành (tương đương 90,06% số phiếu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp thứ 8.
Quốc hội dành trọn một ngày thảo luận tại hội trường về Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt là quy định khung giờ làm thêm và tuổi nghỉ hưu.
Nội dung trên được nữ đại biểu Đoàn TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận khi góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong phiên thảo luận sáng nay (23/10).
Theo ông Điều Bá Được - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam, việc sửa đổi Bộ luật Lao động lần này có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động đến việc mở rộng vững chắc diện bao phủ về BHXH, hướng tới thực hiện BHXH toàn dân.
Việc công ty yêu cầu bạn nộp bằng đại học bản chính cho công ty là sai, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm với người lao động.
Liên quan vấn đề tăng tuổi hưu, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội kiến nghị, Chính phủ cần lấy ý kiến rộng rãi, nhất là của đối tượng chịu sự tác động để lựa chọn được phương án tối ưu, có phương án truyền thông chính sách căn cơ, nhất quán.
Hôm nay (29/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận ở Tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Tại Hội thảo tham vấn đánh giá tác động giới trong đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được tổ chức mới đây, vấn đề bình đẳng giới được nhiều đại biểu đề cập.
Mới đây, Bộ Lao động thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị các bộ, ngành cùng UBND các tỉnh, TP miễn giảm thuế cho doanh nghiệp có đóng góp và tham gia đào tạo, đồng thời cung cấp thông tin nhu cầu sử dụng lao động cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội Doãn Mậu Diệp, không phải tất cả các ngành nghề đều nâng tuổi nghỉ hưu lên thành 60 với nữ, 62 tuổi với nam.
Theo đó, chế độ ăn, nghỉ lao động trong các ngày Lễ, Tết của phạm nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29, khoản 1 Điều 42 Luật Thi hành án hình sự và khoản 1 Điều 115 Bộ Luật lao động năm 2012.