Đời sống

Bộ đội Biên phòng đảm bảo vững chắc biên giới lãnh thổ trong mọi tình huống

Chu Phương 19/02/2024 14:42

Ngày 19/02, Tại hội trường Bộ Tư lệnh BĐBP Phía Nam đã diễn ra buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi gặp mặt có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó tham mưu trưởng BĐBP; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, đại diện các cơ quan báo chí.

z5172806221149_c56945c0bc9550fe9e8c25513778ee96.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã thông báo tới hội nghị về hoạt động cũng như kết quả của Bộ Tư lệnh BĐBP đạt được trong năm 2023 và định hướng công tác năm 2024.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bám trụ nơi biên giới, hải đảo. BĐBP đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là QUTW, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình. Đơn vị kịp thời tham mưu với QUTW, BQP chủ trương, đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh Biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ.

Tham mưu triển khai Nghị quyết 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam; phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia, các lực lượng cùng địa phương tổ chức khảo sát song phương với Trung Quốc và đạt được sự thống nhất cao trong giải quyết các vấn đề trên biên giới. Tham gia đàm phán giải quyết 6% (trong tổng số 16%) còn tồn đọng chưa phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia.

z5172806236332_61f3a0b481f69bf483bdefc003f3b93c.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu tại hội nghị

Toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, giám sát thực thi pháp luật trên biên giới đất liền và trên biển. Ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền và phòng, chống tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản. Tiếp tục duy trì nhiều tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai tích cực, hiệu quả và nhiều đổi mới; chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn để xử lý hiệu quả các vấn đề trên biên giới; chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất tại Kon Tum. Tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả mô hình “Kết nghĩa hai bên biên giới” với 188 cặp đồn - trạm và 211 cặp cụm dân cư 2 bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Công tác cửa khẩu tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tại các cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng trong lưu thông biên giới, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong năm 2023, BĐBP đã hoàn thành triển khai thực hiện kết nối thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển theo Cơ chế một cửa Quốc gia tại 37/37 cửa khẩu cảng biển trên toàn quốc.

Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo; 22 phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến của BĐBP tiếp tục phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa cao, nhất là chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi Đồn Biên phòng”, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương.

z5172806225949_e802cc7e575e20ba9068fef330740931.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP tại hội nghị

Theo dõi và điều hành tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP mong muốn các cơ quan báo đài từ trung ương đến địa phương tiếp tục đồng hành, ủng hộ BĐBP trong công tâc thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh, chủ quyền biên giới.

Bước sang năm Giáp Thìn 2024 với rất nhiều thời cơ và thách thức mới đan xen, toàn lực lượng BĐBP quyết tâm phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, đoàn kết, kiên định, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân… BĐBP dự kiến triển khai các hoạt động đối ngoại như : Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc; Việt Nam - Trung Quốc; Giao lưu công tác chính trị với Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc; Giao lưu sĩ quan trẻ với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng...

z5172796050068_6232145e955efb8b6c23ac8f154da697.jpg
Tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóp góp cho hoạt động của BĐBP. Năm 2023, Báo Công lý đã có nhiều bài viết tuyên truyền về biên giới và Bộ đội biên phòng, kêu gọi tặng quà, hỗ trợ cho đồng bào vùng biên có hoàn cảnh khó khăn, nêu gương người tốt, việc tốt trong lực lượng BĐBP. Qua đó góp phần xây dựng niềm tin giữa quân- dân nơi biên giới. Với những đóng góp trên, Phóng viên Báo Công lý (văn phòng tại TP.HCM) đã được Chính uỷ BĐBP tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biên giới và Bộ đội Biên phòng năm 2023.




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Biên phòng đảm bảo vững chắc biên giới lãnh thổ trong mọi tình huống