Đời sống

Bộ công an kiểm tra công tác nghiệp vụ Cảnh sát cơ động tỉnh Thanh Hóa

Thành Phan 07/09/2023 - 15:51

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 5 và 6/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động năm 2023.

Mục đích đợt kiểm tra lần này là đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong thực hiện các quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động; công tác triển khai, tổ chức huấn luyện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định để từ đó đánh giá khách quan, toàn diện các mặt công tác Cảnh sát cơ động và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết và tháo gỡ.

cscd_thanh_hoa.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã kết hợp giữa kiểm tra hồ sơ, tài liệu với kiểm tra thực tế tại thao trường đối với một số chuyên đề về công tác tham mưu triển khai thực hiện các các văn bản, quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động, công tác xây dựng, thực hiện phương án của Cảnh sát cơ động, công tác huy động, báo động ra quân thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động và Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; công tác huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động năm 2023…

cscd_thanh_hoa3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thực hành các tình huống

Đoàn công tác cũng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại thao trường với nhiều nội dung như, công tác huấn luyện, tập luyện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung thực hành diễn tập các tình huống, phương án phòng chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, phòng chống bạo loạn, khủng bố; các động tác quân sự, võ thuật; kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp…

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Thanh Hóa có gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ ưu tú, có sức khỏe tốt, được đào tạo nghiệp vụ và đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn công tác của Bộ công án đã ghi nhận những kết quả đạt được trong các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ công an kiểm tra công tác nghiệp vụ Cảnh sát cơ động tỉnh Thanh Hóa