Bộ Chính trị phân công 3 nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương

PV| 12/04/2016 20:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là các ông Phạm Viết Thanh, Nguyễn Quang Dương, Bùi Văn Cường lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong cùng ngày 12/4, một số đơn vị đã đồng loạt triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Chủ tịch Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh làm Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó Bộ Chính trị phân công đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Bộ Chính trị phân công 3 nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Viết Thanh được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, đồng chí Phạm Viết Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản về ngành hàng không, gắn bó toàn bộ quá trình công tác với ngành hàng không, được xem là thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới đầy bản lĩnh và nhiệt huyết. Với tư duy quản trị luôn coi trọng yếu tố con người và bảo đảm kinh doanh hiệu quả, đồng chí đã đem đến cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói chung và Tổng công ty Hàng không nói riêng những bước phát triển đột phá quan trọng như thực hiện thành công đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với trọng tâm là cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; thoái vốn đầu tư ngoài ngành, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị, nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đề xuất với các tổ chức đảng, cơ quan Trung ương về một số cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tạo ra sức mạnh chung trong lãnh đạo và chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng đồng chí Phạm Viết Thanh với năng lực và kinh nghiệm của mình, trên cương vị công tác mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Trong chiều cùng ngày, tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định số 130-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị phân công đồng chí Đào Ngọc Dung thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bộ Chính trị phân công 3 nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Lễ công bố 

Tại Quyết định số 137-QĐ/TW, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, hai đồng chí Đào Ngọc Dung, Nguyễn Quang Dương là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng; trên cương vị mới Trung ương mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần quyết định vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chia sẻ cảm nghĩ tại buổi Lễ, đồng chí Đào Ngọc Dung và Nguyễn Quang Dương đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; cảm ơn các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ 2 Đảng ủy Khối đã đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, sáng tạo, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, 2 đồng chí xin hứa trước Đảng, Nhà nước sẽ đem hết tinh thần, khả năng, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam

Trước đó sáng 12/4, tại trụ sở Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với đồng chí Đặng Ngọc Tùng; chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bộ Chính trị phân công 3 nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Bùi Văn Cường (trái) và đồng chí  Đặng Ngọc Tùng (phải)

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Đặng Ngọc Tùng đối với tổ chức công đoàn Việt Nam; đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm và những cương vị công tác mà đồng chí Bùi Văn Cường đã trải qua, truyền thống đoàn kết của tập thể Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới mà Bộ Chính trị giao.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước,đồng chí Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh sự ủng hộ của tập thể Tổng LĐLĐ Việt Nam trong suốt thời gian qua, chính là động lực để đồng chí cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ.

Mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ như người tiền nhiệm, đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, đặc biệt, khi Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra nhiều thách thức với tổ chức công đoàn đòi hỏi bản thân đồng chí cần phải tiếp tục học tập, nghiên cứu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì lợi ích công nhân và người lao động.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chính trị phân công 3 nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương