Môi trường

Bình Định: Mỏ cát công suất gần 10.000m3 mỗi năm nhưng xuất hoá đơn cao gấp 3.300%

Đức Hồ 17/04/2024 - 10:31

Công ty TNHH Đắc Tài được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác cát lòng sông công suất gần 10.000m3/năm nhưng khi xuất hoá đơn kê khai thuế, thì con số này tăng gấp 3.300%.

Ngày 17/4, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết, đã yêu cầu bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, kiểm tra việc xuất hoá đơn kê khai thuế cao gấp 3.300% so với công suất được UBND tỉnh Bình Định cấp phép, xảy ra tại Công ty TNHH Đắc Tài.

Theo giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Bình Định cấp, Công ty TNHH Đắc Tài được khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) với mục đích duy nhất là Phục vụ công trình đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân. Công suất khai thác cát là gần 10.000m3/năm.

Tuy nhiên, theo số liệu từ đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định, trong năm 2023, tổng sản lượng cát dùng trong xây dựng theo quyết toán của công ty kê khai, xuất hoá đơn là 340.358,27m3. Trong đó, thu mua nộp thay là 330.423,27m3.

247b7068-ade3-4761-983d-dc4fc61d7856.jpeg
Mỏ cát của công ty TNHH Đắc Tài tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

Con số kê khai thuế 340.358,27m3/năm là con số không tưởng (cao gấp 3.300% công suất khai thác mỏ cát mà UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Đắc Tài), gần bằng công suất mà tất cả mỏ cát được UBND tỉnh Bình Định cấp phép trên địa bàn huyện Tây Sơn cộng lại.

Việc kiểm tra này nhằm làm rõ, có hay không việc Công ty TNHH Đắc Tài kê “khống” hoá đơn, hợp thức hoá cho việc tiêu thụ khai thác cát trái phép.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên báo Công lý, Cục Thuế tỉnh Bình Định, Sở TN&MT tỉnh đã yêu cầu cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ vụ việc bất thường trên.

Trước đó, ngày 25/3 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký quyết định số 955 thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Mỏ cát công suất gần 10.000m3 mỗi năm nhưng xuất hoá đơn cao gấp 3.300%