Đời sống

Bình Định ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực với 4 tỉnh Nam Lào

Đức Hồ 30/03/2023 20:59

Hội nghị ký kết hợp tác giữa Bình Định với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên với những nội dung thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào (Attapu, Champasak, Salavan, Sekong) giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị ký kết nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh hợp tác hữu nghị lâu dài, toàn diện, thiết thực, đi vào chiều sâu và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

binh_-dinh_-ky_-ket_-hop_-tac-_tren-_nhieu_-linh_-vuc-_voi_-4-tinh_-nam_-lao_30_3_2023.jpg
Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, Hội nghị ký kết này là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên, với những nội dung hợp tác thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo...

"Tỉnh Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào đã ký kết và phối hợp triển khai thực hiện chương trình hợp tác toàn diện, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân các địa phương", ông Phạm Anh Tuấn thông tin.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đặc biệt, thắm tình anh em giữa Bình Định và các tỉnh này trong thời gian qua.

Theo UBND tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020, Bình Định đã cấp 102 suất học bổng cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào sang học Đại học, Thạc sĩ tại Trường Đại học Quy Nhơn; 113 suất học bổng liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực với 4 tỉnh Nam Lào