Biến tiền giả thành tiền thật

Giang Nhi| 04/04/2015 09:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất chấp pháp luật, 9 bị cáo đã thành lập nên đường dây tàng trữ, tiêu thụ tiền giả được sản xuất tại Trung Quốc chuyển vào Việt Nam. Đường dây này ngày càng được mở rộng cho đến một ngày chúng bị bắt.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt các bị cáo Đặng Thị Lan (61 tuổi, ngụ tại TP.Hải Phòng) 17 năm tù, Lê Quang Vinh (61 tuổi, ngụ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 18 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm (vì Vinh đang thi hành án 20 năm tù do Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt),  Phan Thị Nẩy (33 tuổi, ngụ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) 8 năm tù, Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa) 6 năm tù, Trần Quốc Cường (34 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa) 7 năm tù, Nguyễn Minh Luân (35 tuổi, ngụ tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) 10 năm tù, Nguyễn Văn Mão (28 tuổi, ngụ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) 10 năm tù, Đinh Xuân Mạnh (42 tuổi, ngụ tại TX.Dĩ An, Bình Dương) 4 năm tù, Trịnh Văn Phong (41 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa) 3 năm tù.

Biến tiền giả thành tiền thật

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, cuối năm 2012 đến tháng 1/2013, thông qua Phan Thị Nẩy thì Đặng Thị Lan sau khi 3 lần mua 205 triệu tiền giả của Trịnh Hải Lâm (chưa rõ lai lịch) với tỷ giá 36,9 triệu tiền thật để lấy 205 triệu tiền giả. Sau đó, Lan bán lại cho Nguyễn Văn Mão với tỷ giá hơn 51 triệu tiền thật lấy 205 triệu tiền giả.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, Lan đã 8 lần mua hơn 957 triệu tiền giả của Lâm với giá hơn 172 triệu tiền thật. Với số tiền này, Lan đã 7 lần bán hơn 900 triệu tiền giả cho Vinh với giá hơn 222 triệu đồng. Nẩy là đối tượng sống như vợ chồng với Vinh nên thông qua giao dịch của Vinh, Nẩy đã đem toàn bộ số tiền Vinh mua để bán lại cho Nguyễn Văn Năm và Trần Quốc Cường 360 triệu đồng tiền giả với giá 126 triệu đồng đem đi tiêu thụ, trong đó có Trịnh Văn Phong cùng đi tiêu thụ; bán 240 triệu tiền giả giá 96 triệu tiền thật cho Nguyễn Minh Luân, trong đó Đinh Xuân Mạnh mua lại 50 triệu tiền giả.

Cụ thể, Lan đã khai nhận mình thực hiện trót lọt 11 lần tàng trữ, vận chuyển, lưu hành hơn 1,1 tỷ tiền giả để thu lợi bất chính gần 75 triệu đồng, các đối tượng còn lại đều thu lợi từ hành vi phạm pháp này từ 30 triệu đồng đến gần 70 triệu đồng.

Được biết, Vinh hiện đang chấp hành án 20 năm tù tội lưu hành tiền giả do Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên. Dù sống trong tù nhưng lợi dụng sự lơ là của Trại giam Hoàng Tiến (thuộc tỉnh Hải Dương, nơi Vinh đang phải chấp hành án), Vinh vẫn có thể tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp.

Năm 2009, Luân bị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xử phạt 9 năm tù giam; Mão bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 7 năm tù giam tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và được đặc xá tha tù trước thời hạn. Năm 2009, Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 3 năm tù tội trộm cắp tài sản và được tha tù trước thời hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến tiền giả thành tiền thật