Bịa chuyện hùn vốn kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Tuyến Trang| 20/11/2014 14:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với chiêu bài “hùn vốn kinh doanh”, Tiên vốn là một tiểu thương nhỏ đã lừa được rất nhiều bạn bè và chiếm đoạt số tiền 6,3 tỷ đồng.

Bịa chuyện hùn vốn kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Bị cáo tại phiên tòa

Ngày 19/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Tiên (34 tuổi, ngụ TP. Sóc Trăng) 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Theo cáo trạng, Tiên vốn là một tiểu thương buôn bán nhỏ trong chợ Sóc Trăng. Do hám lợi, đầu năm 2012, thiếu phụ này đã nghĩ ra cách lừa đảo để chiếm đoạt tài sản đối với những bạn bè nhẹ dạ cả tin.

Tiên nói với mọi người rằng, định mở doanh nghiệp thu mua tôm nguyên liệu, nhưng đang thiếu vốn, nên rủ mọi người cùng hùn vốn làm ăn. Để mọi người tin tưởng thêm, Tiên còn nói rằng, sẽ ăn chia phần trăm lãi suất.

Thấy nhiều người tin tưởng một cách dễ dàng, Tiên tiếp tục nói với mọi người là định bán thêm thức ăn nuôi tôm và kêu mọi người “hùn” thêm tiền…

Đến tháng 5/2013, khi các bị hại phát hiện và tố cáo, Tiên đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền lên đến hơn 6,3 tỷ đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bịa chuyện hùn vốn kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng