Ngày 17/12, trong ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.
Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 bị can khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Sơn để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
Ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 03 đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.
Quyết định số 970/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nêu rõ bí mật Nhà nước về độ tối mật, độ mật đối với các hoạt động và tài liệu của ngành Tòa án.
Ông Lê Thanh Tuấn (nguyên Phó Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau) bị khai trừ Đảng với lý do, TAND TP Cà Mau tuyên phạt một năm cải tạo không giam giữ về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
Với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Phú Yên, Trưởng ban ra đề thi tuyển công chức năm 2017-2018, Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Phú Yên đã có hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Trung tướng Trình Văn Thống đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Luật Tố cáo 2018 gồm 9 chương và 67 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật có những bổ sung nhiều điểm mới như quy định thụ lý tố cáo; giảm thời hạn giải quyết tố cáo; công khai quyết định xử lý trên cổng thông tin điện tử...
Sáng nay (11/12), tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6.
Có hiệu lực từ 1/7/2020, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới. Có tới 15 lĩnh vực có các thông tin nằm trong danh mục bí mật nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Với tỷ lệ 444/447 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 91,55% tổng số đại biểu), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đã chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều nay (15/11).