Bị chửi mắng, vợ lấy dây thừng siết cổ chồng đến chết

Từ Huy| 26/09/2015 07:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì bị chồng chửi mắng, đánh đập, Hương đã dùng sợi dây thừng siết cổ chồng cho đến khi nạn nhân tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương (thôn Đồng Quan, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi giết người.

Bị chửi mắng, vợ lấy dây thừng siết cổ chồng đến chết

Tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Hương

Nội dung cáo trạng cho thấy, khoảng 23 giờ ngày 5/5/2015, do bực tức chuyện chồng là Đặng Phúc Lý thường xuyên chửi mắng, đánh đập nên Hương đã lấy một sợi dây thừng dài 2 mét gập làm đôi, đi vòng sau lưng anh Lý quàng dây vào cổ siết chặt. Hương giật mạnh ra phía sau, đồng thời xoay dây theo chiều kim đồng hồ khiến anh Lý ngã nghiêng người từ phải sang trái.

Hương vừa siết mạnh, vừa kéo anh Lý ra góc sân gần cổng ra vào nhà. Vừa kéo, Hương vừa dùng đoạn dây thừa quật mạnh vào mặt chồng. Bị ngạt do chèn ép vùng cổ quá lâu, anh Lý đã tử vong.

Sau khi giết chồng, Hương bị công an bắt, điều tra. Tại cơ quan công an, cũng như tại phiên tòa Hương khai nhận toàn bộ diễn biến, hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được bị cáo đưa ra là do chồng thường xuyên uống rượu say chửi mắng, đánh đập vô cớ. Được biết giữa bị cáo và nạn nhân có với nhau 3 đứa con, đứa lớn sinh năm 1997, đứa nhỏ sinh năm 2008.

Sau khi đánh giá toàn diện nội dung vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hương 9 năm tù vì tội giết người theo điểm p khoản 1, khoản 2, Điều 46 BLHS; Điều 33 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chửi mắng, vợ lấy dây thừng siết cổ chồng đến chết