Bị chém vì không trả nợ

Nhật Linh| 14/03/2016 17:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14-3, Công an xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tiến hành lập hồ sơ xác minh một vụ ẩu đả xảy ra tại ấp Đông Hải (xã Hố Nai 3) khiến anh Lương Thanh Hải (23 tuổi, ngụ ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) bị đâm trọng thương.

Đại diện phía Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, anh Hải vào cấp cứu với nhiều vết chém ở cẳng tay, chân, bụng, ngực gây thủng dạ dày, rách cơ hoành khoảng 10cm, tổn thương màng phổi, tràn máu màng phổi... Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho anh Hải ngay sau đó và hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Bị chém vì không trả nợ

Anh Hải tại bệnh viện

Anh Hải cho biết, người gây ra vết thương cho mình là người quen tên Tuyển (chưa rõ lai lịch), do trước đây có tham gia chơi đánh bài bị thua nên anh mượn Tuyển 2 triệu đồng mà chưa trả. Sau lần đó, Tuyển và anh Hải thường xuyên mâu thuẫn với nhau.

Cho đến ngày 14-3, khi anh Hải đang ngồi trong nhà thì Tuyển (đã uống rượu trước đó) đi xe máy ngang qua la hét đòi đánh vì chuyện nợ nần. Trong khi hai bên cãi vã nhau thì Tuyển dùng dao chém vào đùi anh Hải.

Vì quá bức xúc nên anh Hải dùng xe đuổi theo thì bị Tuyển dùng dao chém nhiều nhát vào người làm anh Hải gục tại chỗ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chém vì không trả nợ