Bé gái 1 tuổi tử vong tại nhà trẻ không phép

T.T(TH)| 29/04/2016 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang được cho ăn tại điểm giữ trẻ, bé gái 1 tuổi đã khóc nên sặc cháo dẫn đến ngạt thở rồi bất tỉnh sau đó.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM), cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bé gái P.N.Q.T (1 tuổi) bị sặc cháo dẫn đến tử vong tại một điểm giữ trẻ tư nhân không có giấy phép hoạt động (Tổ 9, Ấp 2  xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Trước đó vào trưa 26/4, trong lúc bà Trần Thị Nga (SN 1969, trú quận 4, tạm trú huyện Hóc Môn, là chủ cơ sở giữ trẻ) cho cháu T. ăn cháo xay nhuyễn thì cháu bé khóc nên bị sặc thức ăn dẫn đến ngạt thở và bất tỉnh sau đó.

Mặc dù bà Nga đã tìm cách sơ cứu cho cháu nhưng không được nên đã gọi cho gia đình. Lúc này, bố mẹ cháu T đến và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ bà Nga để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 1 tuổi tử vong tại nhà trẻ không phép