Quốc phòng - An ninh

BĐBP Cao Bằng: 10 năm dựng xây 'thế trận lòng dân' nơi biên giới

PV 03/03/2026 - 10:42

Sau 10 năm triển khai các mô hình, chương trình tham gia phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại Cao Bằng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

7db593a2-4392-4dad-9316-bf39c8a38765.jpeg_1(1).jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình BĐBP tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2025.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Việt Nam tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị và lãnh đạo 21 xã biên giới.

Cao Bằng có đường biên giới dài 333,125 km tiếp giáp Trung Quốc với 634 cột mốc. Khu vực biên giới gồm 21 xã, hơn 39.200 hộ dân với trên 172.000 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc sinh sống đan xen. Dù giàu truyền thống cách mạng, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,1% và cận nghèo 13,5%.

e4ab3c54-e5b0-4f13-95e2-32b2a8f44a1e.jpeg_1.jpg
Đại tá Lương Tuấn Long - Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh, trong suốt 67 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng BĐBP luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Giai đoạn 2015-2025, việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế - xã hội là minh chứng sinh động cho tinh thần phụng sự, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là mô hình “Cán bộ BĐBP tăng cường phát triển kinh tế - xã hội”. Trong 10 năm, đã có 27 cán bộ được điều động tăng cường về các xã biên giới, trong đó 15 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Các cán bộ tăng cường đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu kiện toàn hệ thống chính trị, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, góp phần ổn định địa bàn.

Mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình” cũng tạo nên mạng lưới gắn kết bền chặt giữa quân và dân. Với 430 đảng viên trực tiếp phụ trách 2.004 hộ, lực lượng BĐBP thực hiện hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng”, không chỉ tuyên truyền pháp luật mà còn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Trong lĩnh vực giáo dục, chương trình “Nâng bước em tới trường” đã nhận đỡ đầu 174 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 7 tỷ đồng. 100% các em tốt nghiệp THPT, nhiều em trúng tuyển vào các học viện, trường đại học; có 2 em trở thành cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP tỉnh.

26600502-403c-4edb-86a0-3f16dca0bc38.jpeg_1.jpg
59d220e0-5297-44ef-95ab-dc0d866c0250.jpeg_1.jpg
Lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” trở thành điểm sáng nhân văn sâu sắc. Từ khi triển khai, 55 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nuôi dưỡng trực tiếp tại các Đồn. Các em được chăm lo toàn diện từ ăn ở đến học tập. Nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng chủ yếu do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp từ lương và phụ cấp. Nhiều đồn như Xuân Trường, Tổng Cọt, Đàm Thủy đã trở thành mái ấm thứ hai của trẻ em nghèo vùng biên.

Song song với đó, các chương trình hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” trao tặng 130 con bò và 30 con trâu giống, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” huy động trên 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Lực lượng cũng vận động xây dựng 33 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” trị giá hơn 1,8 tỷ đồng; khám, chữa bệnh cho trên 28.000 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 1,4 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công tác đối ngoại, mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” với 16 cặp cụm dân cư đã góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị. Nhân dân hai bên thường xuyên giao lưu, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

hangnhi.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cao Bằng.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng tá Tạ Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, ghi nhận những chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Dịp này, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng 13 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2015/2025.

59c5c102-d4af-4db4-b32d-e134765d0d4b.jpeg.jpg
Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thạch đề nghị lực lượng BĐBP tiếp tục thực hiện phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tập trung hỗ trợ sinh kế bền vững, khơi dậy tinh thần tự lực của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Hành trình 10 năm tại Cao Bằng cho thấy, khi lòng dân được vun đắp, biên cương sẽ bình yên, vững chắc. Những người lính quân hàm xanh vẫn đang lặng thầm bám bản, bám dân, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân nơi địa đầu Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
BĐBP Cao Bằng: 10 năm dựng xây 'thế trận lòng dân' nơi biên giới