Bất thường chuyện "nền nhà bốc khói" ở Cần Thơ

congly.com.vn| 13/04/2012 11:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28-12, người dân xôn xao về việc nền nhà ông Trần Văn Đức tại khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều (Tp. Cần Thơ) bỗng nhiên bốc khói dữ dội kèm mùi hôi, phát ra tiếng nước sôi giữa đêm khuya...

Theo ông Đức, vụ việc xảy ra vào giữa đêm 27-12, khi ông đang ngủ, bỗng chợt tỉnh giấc bởi tiếng sôi sùng sục phát ra từ vách nhà, cách giường ngủ khoảng 2m. Ông Đức lại gần kiểm tra và hết sức kinh ngạc khi phát hiện chỗ phát ra tiếng sôi và bốc khói dữ dội có mùi rất khó chịu. Ông Đức đưa tay chạm vào chỗ phát ra âm thanh thì thấy nền nhà nóng khoảng 70 - 80 độ C.

Đến chiều 28-12, nền nhà ông Đức vẫn nóng bất thường nhưng không còn phát ra tiếng sôi sùng sục và bốc khói. Do sợ xảy ra hoả hoạn nên ông đã gỡ bỏ một phần vách tường lá cạnh chỗ bốc khói và liên tục dùng nước tạt vào vì sợ xảy ra cháy.

Theo ông Đức, nhà ông chỉ cách con rạch Cái Sơn khoảng 30m, gia đình ông đã sinh sống ở đây hơn 60 năm qua và chưa bao giờ chứng kiến bất cứ hiện tượng bất thường nào tương tự.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của gia đình ông Đức, phường An Bình đã khuyến cáo gia đình ông không nên để những vật dụng dễ cháy ở nơi xuất hiện nhiệt nóng và âm thanh lạ tránh gây cháy.

Theo nhận định ban đầu của cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, nguyên nhân có thể là do một lượng lớn khí mê tan tồn đọng lâu ngày dưới lòng đất, gặp thời tiết thay đổi bất thường đã làm khí bốc lên gây nóng và bốc khói.

T.S

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất thường chuyện "nền nhà bốc khói" ở Cần Thơ