Bắt kẻ dùng lưỡi cưa đâm bé gái 11 nhát

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23-8, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương)phối hợp với Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) bắt khẩn cấp kẻ giết cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (12 tuổi, ngụ Bình Phước) để cướp nhiều trang sức trên người cháu. Hung thủ được xác định là Chương Cao Khoan (30 tuổi), quê quán Tp. Hồ Chí Minh, làm thuê ở Bình Phước.

Trước đó, trưa 20-8, chị Trần Thị Kim Sơn (mẹ cháu Quỳnh) đi ăn đám giỗ cùng vợ Khoan nên đã gửi Quỳnh nhờ Khoan trông coi. Thấy Quỳnh có đeo nhiều trang sức nên Khoan nảy sinh ý định giết cháu để cướp tài sản.

Khoan dụ Quỳnh ngồi lên xe máy chở vào rẫy hái nhãn ăn. Đến vườn mì vắng người thuộc ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Khoan bất ngờ dùng đoạn lưỡi cưa đã gãy đâm 11 nhát vào vùng cổ, vai của Quỳnh làm cháu gục chết tại chỗ.

Trước khi đi, Khoan lấy toàn bộ nữ trang của cháu Quỳnh gồm bộ 7 chiếc vòng xi-men vàng 18K, 2 chiếc nhẫn vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 18K bỏ vào túi quần của mình. Khoan bán 7 chiếc vòng xi-men cho một tiệm vàng ở huyện Bến Cát được hơn 4,6 triệu đồng rồi về Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng Khoan

Đến khoảng 19h30 thì Khoan quay về nhà thấy gia đình chị Sơn đang tìm cháu Quỳnh nên hắn cũng giả vờ tìm giúp. Sáng 21-8, gia đình phát hiện xác cháu Quỳnh bị vùi tại khu vườn sắn.

Qua điều tra, Công an bắt khẩn cấp tên Khoan. Khám xét trên người đối tượng, cơ quan chức năng còn phát hiện một chiếc bông tai còn dính máu của cháu Quỳnh nằm trong túi quần của hắn.

Duy Khang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt kẻ dùng lưỡi cưa đâm bé gái 11 nhát