Bắt đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn

Văn Hà| 10/12/2021 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 10/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trương Quang Đại (SN 1982 trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), người đang bị cơ quan công an truy nã về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình lực lượng đồn biên phòng nắm được thông tin có một đối tượng bị truy nã đang tìm đường vượt biên vào Việt Nam.

Ngay sau đó tổ công tác Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Kon Tum phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đón bắt đối tượng.

ban-sao-anh-1.jpeg
Đối tượng Đại bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đến 15h ngày 9/12, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cột mốc 790 biên giới Việt Nam – Lào có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Đối chiếu với nội dung, thông tin, hình ảnh, nhận dạng thì phát hiện Đại chính là đối tượng bị Công an TP Kon Tum ra quyết định truy nã năm 2013 về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình đấu tranh đối tượng Đại khai nhận, sau khi bị truy nã đã lẩn trốn rất nhiều nơi. Năm 2017, đối tượng trốn sang Lào đi làm gỗ, trốn trong rừng sâu. Do hiện nay, bên nước Lào công an truy quét gắt gao nên đối tượng tìm đường về Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã lập biên bản bắt giữ người có lệnh truy nã, hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn