An ninh trật tự

Bắt đối tượng gây ra loạt vụ trộm xe máy

Thanh Phương 11/04/2023 - 09:14

Ngày 11/4, Công an thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết, vừa phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản và bắt đối tượng Hà Văn Dũng (SN 1993, trú tại Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hà Văn Dũng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành án, Dũng tiếp tục sa vào con đường trộm cắp.

tromhoabinh.jpg
Đối tượng Dũng và tang vật vụ án

Thủ đoạn của Dũng là đi lang thang các tuyến phố trên địa bàn, thấy có ai sơ hở thì tiếp cận, cướp xe máy phóng đi. Khi có được xe, Dũng mang đi cắm lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, khoảng 9h ngày 10/4, khi đang đi bộ quanh phường Hữu Nghị, thì phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu AIR BLADE BKS 29S1 - 097.65 đang dựng trước cửa nhà, chìa khóa vẫn cắm ở xe, nhìn xung quanh không có ai, Dũng đã nhanh chóng trộm xe.

​Trước đó cũng bằng thủ đoạn trên, Dũng đã thực hiện 2 vụ trộm tương tự: Vào ngày 31/3/2023, Dũng đã trộm cắp 1 xe máy hiệu SH BKS 28H1 - 266.36 tại phường Đồng Tiến và ngày 8/4/2023, tại phường Hữu Nghị (thành phố Hoà Bình) Dũng trộm 1 xe máy hiệu Suzuki BKS 29K1 - 2122. Tổng số tiền 3 xe đối tượng trộm cắp được mang đi cắm là 9,3 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, không để chìa khóa trên xe hoặc để tài sản ở nơi khuất tuần nhìn, phía ngoài đường. Khi bị mất cắp tài sản thì cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để khoanh vùng, truy vết, xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng gây ra loạt vụ trộm xe máy