Thể thao

Bản quyền truyền hình Asiad 19 được chào giá 360 tỉ đồng tại Việt Nam

Minh Anh 08/08/2023 - 13:49

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 23/9 đến 8/10. Tuy nhiên để sở hữu bản quyền truyền hình Asiad 19 là một cái giá không hề rẻ. Tại Việt Nam chào hàng gói bản quyền Á vận hội này lên tới 15 triệu USD (360 tỉ đồng).

Dự kiến Asiad 19 có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội tổ chức 40 môn thi, 61 phân môn, 483 nội dung. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Asiad với hơn 400 thành viên, trong đó có hơn 300 vận động viên.

18595a34797c762d8bb7f72487e1bfdf784e3c38.jpg
Sân vận động Olympic Hàng Châu, nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc ASIAD 19. (Ảnh: AFP).

Asiad 19 lẽ ra được tổ chức vào năm 2022, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ nhà Trung Quốc và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã lùi lại đến năm 2023 và được tổ chức tại Hàng Châu.

Năm nay, Ban tổ chức Asiad 19 (Trung Quốc) đã chỉ định Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) làm đài truyền hình chủ nhà. CMG cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối bản quyền Asiad 19.

Đến thời điểm này, bản quyền truyền hình Á vận hội trên lãnh thổ VN chưa thuộc về bất kỳ đơn vị truyền thông nào trong nước bởi giá cực đắt. Asiad 19 giá bản quyền truyền hình đã tăng với tốc độ phi mã.

Đối tác Hàn Quốc (có trụ sở tại Mỹ) đã đưa ra con số làm choáng váng tất cả các đài tại VN: 15 triệu USD (hơn 356 tỉ đồng). Đại diện của một đơn vị truyền thông cho biết đây là giá chào bán. Ngoài ra, người mua còn phải chi ít nhất từ 70.000 - 100.000 USD phí truyền dẫn. Chưa kể khoản chi khác, trong đó có thuế.

Điều đáng nói các doanh nghiệp Việt không mặn mà với Asiad. Trong trường hợp nếu các đội của VN đi sâu, có thể thu được quảng cáo (nhưng chắc chắn không lãi nhiều). Còn nếu các đội không may dừng chân sớm, thì nguy cơ bị lỗ nặng là không thể tránh khỏi. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản quyền truyền hình Asiad 19 được chào giá 360 tỉ đồng tại Việt Nam