Từ ngày con gái mất tích, ông Lý luôn dằn vặt bản thân. Với tình thương của một người cha, ông đã trình báo công an với hy vọng tìm được con gái. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, cô con gái đã được giải cứu từ Trung Quốc về Việt Nam sau gần 2 năm bị lừa bán.
Nguyễn Thị Tiên từng bị lừa bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, thay vì cảnh báo cho các cô gái việc cẩn trọng với những chiêu thức lừa đảo thì Tiên lại trở thành cánh tay đắc lực trong việc lừa bán các phụ nữ sang bên kia biên giới.
Cùng đồng bọn bàn bạc để bán một phụ nữ sang Trung Quốc. Khi bị bắt Mai biện minh cho hành vi đó là vì thiếu hiểu biết pháp luật. Dù lý do gì thì hành vi của Mai đều đáng lên án và phải nhận hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội đưa hai bị cáo Lê Nguyên Tùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1992), cùng ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Mua bán người”, theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 150 BLHS.
Ngày 12/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với bị cáo La Thị Hiền (SN 1994, trú tại bản Khe Bu, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, dân tộc Đan Lai) về tội “Mua bán người”.
Tin vào lời hứa sẽ đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao, hoặc lấy chồng để hưởng cuộc sống giàu sang, nhưng thực chất là bị lừa bán cho các đối tượng đưa vào động mại dâm hoặc bán làm vợ cho người Trung Quốc với giá từ 2 đến 5 vạn tệ.
Ngày 19/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Túy (SN 1957, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội “Mua bán người”.
Ngày 19/8, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Túy (SN 1957, trú tại xã Vĩnh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán người”, theo quy định tại điểm d, đ khoản 2, Điều 150 – BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngày 12/8, thông tin từ BCH Bộ đội biên phòng Nghệ An (BĐBP) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài trái phép.
Hơn 27 năm lưu lạc, làm “vợ” xứ người, bà Lê Thị Thịnh (SN 1960, ở xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) may mắn được trở về Việt Nam. Ngày gặp mặt hai con ở quê nhà, bà xúc động không nói nên lời, chỉ biết ôm các con vào lòng mà khóc.
Do không có tiền tiêu xài nên Đông và Dũng đã đăng thông tin lên Facebook cần tuyển nhân viên với mức lương hấp dẫn để lừa các cô gái nhẹ cả tin bán sang Trung Quốc.
Ngày 23/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Sen (31 tuổi) ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để điều tra về hành vi mua bán người.
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử công khai đối với các bị cáo Pịt Văn May (28 tuổi) và Lương Văn Dương (22 tuổi) đều trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội mua bán người.
Lợi dụng gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các bị cáo dụ dỗ họ cho con sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao, nhưng thực chất là đưa sang Trung Quốc bán lại cho chủ chứa mại dâm.