Đời sống

Bàn giao 32 cá thể tê tê, rắn, rùa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Cúc Phương

Trần Sỹ 26/10/2023 - 16:29

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức bàn giao 32 cá thể động vật rừng quý hiếm để Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, thả về tự nhiên.

Đây là 32 cá thể động vật quý hiếm gồm: 16 tê tê, 5 rắn hổ chúa, 3 rùa hộp trán vàng, 8 rùa đầu to mà Công an thu giữ được trong vụ án mua, bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm ngày 19/10 tại nhà bà Phạm Thị Tám (SN 1980, trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku).

anh-1.-gia-lai.jpg
Công an tỉnh Gia Lai bàn giao động vật quý hiếm cho Vườn Quốc gia Cúc Phương Ảnh: Lê Ánh).
anh-2.-gia-lai.jpg

Cơ quan điều tra cũng đã bắt quả tang ông Trần Văn Thanh (SN 1971, trú phường Thắng Lợi) đang có hành vi vận chuyển trái phép 1 cá thể tê tê bằng xe máy đi giao cho khách.

Đến ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tám và Trần Văn Thanh về hành vi “Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật rừng thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao 32 cá thể tê tê, rắn, rùa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Cúc Phương