Đời sống

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Đức Trí 23/11/2023 - 10:33

Ngày 22/11, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phối hợp Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tham dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phụ trách Cụm thi đua; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo, UBMTTQ Việt Nam 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ.

ong-dang-minh-thong-pct-ubnd-tinh-ba-ria-vung-tau-phat-bieu-tai-hoi-nghi..png
Ông Đặng Minh Thông, PCT UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ và góp sức của các vị linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua ngày càng gắn kết, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới; Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, đoàn thể và Nhân dân với các chức sắc và đồng bào Công giáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ hiện có 697 giáo xứ và hơn 2,5 triệu giáo dân. Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì, phát triển cả nội dung lẫn hình thức. Trong năm 2023, đồng bào Công giáo trong Cụm đã tích cực đóng góp trong các lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, y tế, từ thiện, bác ái xã hội hơn 477 tỷ đồng; các dòng tu nhiệt tình tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng người già, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi với tổng chi phí hơn 65 tỷ đồng.

lanh-dao-tinh-ba-ria-vung-tau-tang-hoa-chuc-mung-hoi-nghi..png
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Nhiều giáo xứ tổ chức, duy trì các bếp ăn tình thương tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đến nay, 100% khu dân cư có đông đồng bào Công giáo đều đạt danh hiệu “ấp/khu phố văn hóa”, 99% gia đình công giáo đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”…

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ phát biểu tham luận, nêu bật những kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Nhân dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Đông Nam Bộ đã ký giao ước thi đua năm 2024. Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương được hội nghị tín nhiệm bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo