Ngày 16/8, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam đợt 1 năm 2025.
Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo.
Cùng dự có Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Phòng Dân vận Quân khu 7, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương và 100 đại biểu là thuyền trưởng, chủ phương tiện các tàu đánh cá trên địa bàn xã Long Hải.
Tại chương trình, các đại biểu đã được xem phóng sự tuyên truyền về nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Bên cạnh đó, các chủ phương tiện còn được các cơ quan chuyên môn giải đáp một số ý kiến về chống vi phạm IUU trong tình hình hiện nay.
Chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam là một hoạt động mới, hết sức ý nghĩa và thiết thực.
Chương trình không chỉ là bữa ăn sáng với ngư dân, mà thông qua đó lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Quân đội không đứng ngoài cuộc sống của nhân dân, quân đội sẽ cùng sát cánh, cùng lắng nghe và cùng hành động với nhân dân, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.
Quân đội sẽ chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ngư dân. Lực lượng chức năng cũng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên biển.
Bên cạnh đó, quân đội tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển, cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
Từ những nỗ lực ấy, hành động sẽ mạnh mẽ hơn vì mục tiêu chung: quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, giữ vững chủ quyền, phát triển kinh tế biển, xây dựng đất nước giàu đẹp từ biển khơi.