Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị dâm ô

Trần Sỹ| 09/10/2017 18:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ngày 9/10 cho biết đang phối hợp điều tra nghi án dâm ô trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 7/10, ông Trần Văn T (sinh năm 1976, đang là một quân nhân) và một số người đến quán của chị N.T.Đ (xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai) hát karaoke.

Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị dâm ô

Hình minh họa

Lợi dụng lúc chị Đ sơ hở, ông T. đã dụ dỗ cháu Nguyễn Lan Anh (8 tuổi, con gái chị Đ, tên đã được thay đổi) vào phòng ngủ rồi sờ soạng, dâm ô. Sau đó ông T. quay lại phòng tiếp tục hát karaoke.

Ngày 8/10, ông T. quay lại quán của chị Đ tổ chức hát hò. Lúc này, cháu Anh đang ăn cơm thì vội bưng chén cơm chạy vào phòng khi thấy ông T tới.

Thấy biểu hiện khác lạ của con gái, chị Đ hỏi thì nghe cháu Anh trả lời “con sợ lắm mẹ, mẹ đừng đánh con, chú T. định cưỡng hiếp con". Nghe vậy, chị Đ liền khóa cửa nhà lại rồi trình báo Công an xã đến giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an địa phương đã có mặt lập biên bản vụ việc, đồng thời báo cáo Công an huyện đến giải quyết theo thẩm quyền.

Đến 2h30 ngày 9/10, chị Đ đã đưa con gái đi giám định, kết quả màng trinh chưa bị tổn thương.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị dâm ô