Chạy trốn cảnh sát, xe máy của hai thanh niên nghi cướp giật cháy trơ khung

Nhật Vũ| 09/06/2020 17:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai thanh niên nghi cướp giật tháo chạy khi bị truy đuổi, quăng xe máy để tẩu thoát nhưng vẫn bị các trinh sát quật ngã.

Chiều 9/6, Công an quận Phú Nhuận, TP. HCM phối hợp với Công an phường Bến Thành (quận 1, TP. HCM), công an phường 11 (quận 3) lập hồ sơ, điều tra vụ 2 thanh niên nghi cướp giật trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng ngày 9/6, 2 thanh niên này được cho là gây ra vụ cướp giật tài sản của người dân tại phường 11, quận 3. Trên đường tháo chạy, qua địa bàn quận Phú Nhuận thì bị các trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận phát hiện, truy đuổi.

Chạy trốn cảnh sát, xe máy của hai thanh niên nghi cướp giật cháy trơ khung

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Thấy công an, 2 thanh niên tăng ga tháo chạy, lạng lách. Đến giao lộ Trương Định - Nguyễn Du, quận 1 thì bị té ngã, cả 2 vứt xe chạy bộ. Xe máy lúc bị té ngã bốc cháy dữ dội, 2 tên cướp nhanh chóng bị các trinh sát truy bắt, khống chế. Một trong hai người này bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cháy trơ khung, gần đó công an phát hiện bình xịt hơi cay và hai cây dũa của hai thanh niên này. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 túi xách chứa 3 triệu đồng và 1 điện thoại di động là tang vật của vụ án.

Ngay sau đó, cả hai đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Tín (27 tuổi, quê Bến Tre) và Linh Thái Bảo (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM). Người bị hại sau đó đã đến công an phường 11, quận 3 trình báo vụ việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chạy trốn cảnh sát, xe máy của hai thanh niên nghi cướp giật cháy trơ khung