Tòa tuyên án

4 bị cáo lĩnh 44 năm tù trong vụ án ma túy

Hà Giang 24/03/2025 - 17:36

Ngày 24/3, TAND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tổng cộng 44 năm tù đối với các bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Phương Bắc (SN 1991, ngụ khóm 8, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Lâm Vĩnh Phúc (SN 1985, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ngụ khóm 1, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Trần Thị Kim Tuyền (SN 1989, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8/5/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng và Công an Phường 3 tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 12, nhà trọ 413, số 72, đường Dương Minh Quan, khóm 8, Phường 3, thành phố Sóc Trăng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Phúc, Bắc và Tùng đang có hành vi sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ 7 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 lọ thủy tinh và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ là 54,1732 gam Methamphetamine.

cac-doi-tuong-trong-vj-an-ma-tuy-soc-trang.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Ngay sau đó, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng và thu giữ thêm 26,3179 gam ma túy (trong đó có 24,6170 gam methamphetamine và 1,7009 gam heroin). Tùng khai nhận đã mua số ma túy này từ một người tên Mẫn vào ngày 28/4/2024 với giá 6 triệu đồng để sử dụng.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công an tiếp tục kiểm tra nhà của Tuyền và thu giữ 6 gói nylon chứa tổng cộng 10,8171 gam methamphetamine. Tuyền khai nhận đã mua số ma túy này từ một người tên Luân với giá 4 triệu đồng vào sáng cùng ngày để sử dụng.

Quá trình điều tra xác định, Bắc bắt đầu mua bán trái phép ma túy từ tháng 11/2023 đến ngày bị bắt. Bắc đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện như: Lê Thị Diễm Trinh, Võ Thiên Phúc, Trần Thị Kim Tuyền, Đặng Hoàng Hiệp, Sơn Lưu Huỳnh và nhiều đối tượng khác. Tổng khối lượng ma túy Bắc mua bán là 49,1737 gam methamphetamine.

Phúc là người trực tiếp cho Bắc và Tùng sử dụng ma túy tại phòng trọ của mình. Tùng thừa nhận đã mua ma túy từ một người tên Mẫn và tàng trữ với mục đích sử dụng. Tuyền khai nhận đã nhiều lần mua ma túy từ Bắc và Luân để sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng và Tuyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phúc cũng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Bắc không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, các đối tượng mua ma túy, cùng với chứng cứ từ các biên bản bắt giữ, khám xét, kết quả giám định và các tài liệu thu thập được, HĐXX xác định Bắc là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy tại Sóc Trăng.

Đối với người tên Mẫn và người tên Luân bán ma túy cho Tùng và Tuyền hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng chưa làm xác minh được họ tên, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để xử lý các đối tượng này.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn ma túy tại địa phương. Các bị cáo đều nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi bất chính hoặc thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Bắc 13 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Lâm Vĩnh Phúc 17 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 08 năm tù bị cáo Trần Thị Kim Tuyền 06 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 bị cáo lĩnh 44 năm tù trong vụ án ma túy