Thanh niên Việt trong top 3 nước lùn nhất Châu Á
Sức khỏe - Ngày đăng : 13:21, 09/03/2016
Theo nghiên cứu của Hiệp hội ADN Đông Nam Á thì, chiều cao trung bình của người Việt Nam xếp gần áp chót trong khu vực ASEAN. Cụ thể, nam thanh niên Việt Nam có chiều cao thấp hơn nhiều so với Nhật hoặc Singapore, nhỉnh hơn Indonesia và Philippines.
Đất nước đứng đầu trong danh sách chiều cao của nam thanh niên châu Á này là Hàn Quốc với chiều cao 175,3m, tiếp sau đó là Nhật Bản 171,2m, Singapore 170,6m, Trung Quốc 169,4m, Ấn Độ 165,3m, Malaysia 164,7m. Việt Nam đứng thứ 3 từ dưới lên với chiều cao là 164,4m, 2 quốc gia đứng ở danh sách cuối bảng là Philipines 163,5m, Indonesia 158,0m.
Thanh niên Việt Nam gần như lùn nhất Châu Á
Theo nghiên cứu này, người dân Indonesia được coi là thấp nhất khu vực, với chiều cao trung bình của đàn ông là 1,575 mét, còn chiều cao trung bình của phụ nữ là 1,468 mét.
Việt Nam và Philippines xếp cao hơn một bậc, với chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam là 1,62 mét, thấp hơn 2 cm so với chiều cao trung bình của khu vực Đông Nam Á là 1,64 mét.
Trong khi đó, chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam là 1,52 mét, chỉ kém chiều cao trung bình của khu vực 1 cm.
Điều đáng chú ý là chiều cao trung bình của Việt Nam còn kém hơn cả các quốc gia láng giềng như: Lào và Campuchia. Chiều cao trung bình của đàn ông Campuchia là 1,628 mét, còn của Lào là 1,7 mét.
Các số liệu được báo cáo này dẫn ra cũng cho thấy tố chất thể lực, đặc biệt là sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém và rất kém so với chuẩn.
Các nhà khoa học cho biết, sở dĩ người Việt “lùn” gần nhất Châu Á bởi chế độ dinh dưỡng và cách tập thể dục thể thao chưa hợp lý. Có thể nói, người Việt đang “đói” dinh dưỡng, bởi cách ăn uống chưa khoa học, luyện tập thể dục thể thao chưa đúng cách.
Sở dĩ người Việt “lùn” gần nhất Châu Á bởi chế độ dinh dưỡng và cách tập thể dục thể thao chưa hợp lý
Bên cạnh đó, tình trạng hút thuốc lá, sử dụng rượu bia của thanh niên Việt Nam cao. Việc làm đó ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, cũng như tầm vóc của họ.
Điều đáng nói là, các mô hình can thiệp giúp vị thành niên, thanh niên cai nghiện thuốc lá và rượu là một mảng còn thiếu ở Việt Nam. Chúng ta đã có những chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá, chống lạm dụng bia rượu. Tuy nhiên việc làm đó vẫn chưa đem lại hiệu quả.
Các chuyên gia cũng đã đề xuất một số biện pháp: như hạn chế sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh rượu bia. Hạn chế điểm bán, giờ bán, tăng thuế liên quan đến rượu bia, thuốc lá, đồng thời đẩy mạnh chống buôn lậu các mặt hàng này.
Các chuyên gia cũng đề xuất, cần tăng cường đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên.