Thanh Oai, Hà Nội: Cần làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Nhịp cầu Công lý - Ngày đăng : 09:01, 12/02/2020

Báo Công lý nhận được đơn của chị Phạm Thị Dịu (SN 1990, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) phản ánh về việc chồng và con trai chị bị nhóm đối tượng trên địa thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai bắt “giam lỏng” nhiều tiếng đồng hồ và hành hung gây thương tích.

Theo nội dung đơn, khoảng 14 giờ ngày 21/1/2020 (tức 28/12/2019 Âm lịch), anh  Nguyễn Đức Lượng chở con trai là cháu Nguyễn Đức Minh Quân (8 tuổi) đi cắt tóc thì bị một nhóm đối tượng uy hiếp, yêu cầu về nhà ông T. ( địa chỉ tại Khu Cống Đỏ, Tổ 3, Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội).

Sau khi bị bắt về nhà ông T., nhóm đối tượng đóng kín cửa không cho bố con anh Lượng ra ngoài. Tại đây, vợ chồng ông T. cùng một nhóm người, trong đó có cậu con trai tên Đ. đã đánh đập khiến anh Lượng bị đa chấn thương, vùng ngực có vết bầm. Việc đánh đập, hành hung đó diễn ra trước mặt cậu con trai 8 tuổi của anh Lượng.

Không dừng lại ở đó, con trai ông T. và 2 người thanh niên lạ đã dùng dao uy hiếp, bắt anh Lượng phải viết giấy nhận nợ tổng số tiền 300 triệu đồng.

Đến khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, sau gần 5 tiếng bị “giam lỏng”, tại nhà ông T. nhóm đối tượng đã dùng vũ lực, đuổi hai bố con anh Lượng ra đường.

Thanh Oai, Hà Nội: Cần làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Theo kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, anh Lượng bị chấn thương vùng ngực kín, gãy cung bên xương sườn số VII bên trái

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Lượng đã trình báo Công an thị trấn Kim Bài và Công an huyện Thanh Oai, đồng thời đưa anh Lượng vào bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, anh Lượng bị chấn thương vùng ngực kín, gãy cung bên xương sườn số VII bên trái.

Liên quan đến vụ việc trên, trong buổi làm việc với phóng viên Báo Công lý, Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, vụ việc trên đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai tiếp nhận, kiểm tra xác minh theo tin báo về tội phạm theo quy định.

Thanh Oai, Hà Nội: Cần làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Trụ sở Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội

Quá trình thu thập thông tin, bước đầu xác định nạn nhân có vay mượn tiền của ông T. đến thời hạn không có tiền trả nên bị nhóm đối tượng giữ lại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc anh Lượng bị “giam lỏng” tại nhà ông T. gần 5 tiếng đồng hồ và bị hành hung dẫn đến thương tích?, Phó trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, việc vay nợ là việc dân sự, việc giữ người như vậy là sai.  Nạn nhân trình báo có bị đánh, tuy nhiên, quá trình kiểm tra camera khu vực nạn nhân bị “giam lỏng” không thu được hình ảnh. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của nạn nhân, đồng thời thu thập các thông tin liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định .

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đ. Việt