Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Âm nhạc - Phim - Ngày đăng : 06:56, 02/05/2016

Trần Minh Dũng, Bi Rain phiên bản Việt khiến ban giám khảo "cân não" bấm nút chọn cuối cùng vào ghế nóng trong tập đầu tiên vòng tranh đấu của Nhân tố bí ẩn 2016.

Sau 4 tập vòng Hội ngộ đầy màu sắc, "X-Factor Việt Nam - Nhân tố bí ẩn 2016" đã chính thức bước vào vòng Tranh đấu 1 với 9 thí sinh đến từ Bảng Nam, Nữ trên 25 tuổi. Sau khi xác định được 6 cái tên chắc chắn ngồi vào 6 chiếc ghế đỏ, những thí sinh bị loại sẽ tự quay clip hát để đăng tải, cho khán giả vote cứu trở lại cuộc thi 1 người duy nhất của cả 4 bảng.

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Là thí sinh cuối cùng dự thi ở tập đầu tiên vòng tranh đấu của Nhân tố bí ẩn vừa diễn ra tối qua (1/5), Trần Minh Dũng, Bi Rain phiên bản Việt khiến bộ tứ giám khảo bàn luận sôi nổi trước khi quyết định chọn anh là thí sinh đi tiếp vào vòng trong.

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Từng “gây sốt” ở vòng Hội ngộ với vẻ ngoài phong trần cùng giọng hát được nhận xét giống danh ca Tuấn Ngọc, tuần này, Trần Minh Dũng tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với bài hát Nỗi lòng người đi.

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Trong khi ba giám khảo Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh và Thanh Lam đồng ý cho anh đi tiếp, giám khảo Tùng Dương khó tính hơn khi bày tỏ mong muốn được thấy Minh Dũng ở nhiều dòng nhạc khác nhau chứ không chỉ là dòng nhạc hiện tại anh đang thể hiện.

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Kết quả cuối cùng sau tập 1 vòng Tranh đấu 1, 6 thí sinh chính thức của Bảng Nam, Nữ trên 25 tuổi đã được xác định là Nhật Tân, Minh Dũng, Adam, Thanh Thảo, Chí Huy và Phương Nga.

Diễn biến khác của đêm thi:

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Adam tiếp tục tạo được ấn tượng với khán giả ở vòng Tranh đấu với ca khúc Bang Bang sôi động. Ngoài giọng hát, Adam còn phát huy lợi thế của mình qua những động tác trình diễn máu lửa trên sân khấu. 

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Tiết mục của Adam còn khiến khán giả phấn khích khi giám khảo Tùng Dương lên tận sân khấu để tập theo những động tác vũ đạo của Adam.

Các Huấn luyện viên đã nhún nhảy không ngừng khi xem phần thi của anh. Nữ Diva Thanh Lam đã dành cho anh lời khen ngợi khi vừa hát vừa nhảy rất tốt nhưng không bị chênh phô trong giọng hát. 

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Đặng Nhật Tân lựa chọn ca khúc Quay lưng – sáng tác của Á quân Giọng hát Việt Yến Lê để thể hiện với bản hòa âm phối khí mới lạ. Nhật Tân đã “ghi điểm” trước các giám khảo bởi phong thái lãng tử cùng với khả năng chơi đàn piano rất cừ.

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Đặng Nhật Tân ghi điểm khi thể hiện khả năng chơi piano điêu luyện

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Thí sinh Phạm Chí Huy thể hiện cực chất ca khúc The Big Bang. Với chất giọng dày và chuẩn xác ở những nốt cao, Chí Huy đã mở màn chương trình đầy ấn tượng và cũng là thí sinh đầu tiên được ngồi ở hàng ghế đỏ

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Chàng trai bán kẹo kéo Lê Cường - người từng gây tranh cãi giữa các giám khảo đã lựa chọn ca khúc "Cát bụi" (Trịnh Công Sơn) để dự thi. Thí sinh đã không nhận được sự đồng ý của các giám khảo để bước lên ngồi ghế đỏ

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Trần Thị Phương Nga khoe giọng hát tốt với cách xử lý riêng qua ca khúc Giọt nắng bên thềm. Mặc dù ca khúc này đã từng được nữ Diva Thanh Lam trình diễn thành công nhưng Phương Nga vẫn vượt qua được áp lực đó và thể hiện đạt tới cảm xúc của bài hát này theo lời nhận xét của giám khảo Tùng Dương. "Bà mẹ một con" Phương Nga cũng giành được ghế đỏ

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Cô nàng Thái Vân Như dự thi ca khúc Tears In Heaven với giọng hát tiềm năng cùng phong thái biểu diễn tự tin

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Thí sinh Hoàng Thị Thanh Thảo đã thể hiện ca khúc Chờ người nơi ấy theo phong cách opera. Với chất giọng cao vút cùng kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, Thanh Thảo đã thuyết phục được sự đồng ý của các giám khảo. Dù hát theo cách hát cổ điển nhưng cô đã đi vào trái tim của người nghe nhạc một cách dễ chịu và nhiều cảm xúc.

Nhân tố bí ẩn: Bi Rain bản Việt được chọn thay thế vào phút cuối

Lê Thanh Tùng khoe giọng hát với tone trầm ấn tượng với ca khúc Regresa a mi (Unbreak my heart). Hồ Quỳnh Hương khuyến khích sự sáng tạo trong cách xử lý bài hát này của Thanh Tùng.

Hà Thu