Đắk Lắk mỗi tuần phải giải ngân hơn 517 tỷ đồng
Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công cả năm, Đắk Lắk phải giải ngân bình quân hơn 517 tỷ đồng mỗi tuần, trong khi nhiều khoản vốn vẫn chưa được phân bổ.
Đắk Lắk chạy đua giải ngân gần 9.000 tỷ đồng
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đáng chú ý, địa phương đang đối mặt với áp lực lớn khi gần 9.000 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân trong những tháng còn lại của niên độ ngân sách.
.jpg)
Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, tính đến đầu tháng 10/2026, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 4.768 tỷ đồng, đạt 42,22% tổng kế hoạch tỉnh giao, 47,34% kế hoạch địa phương giao chi tiết và 47,50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Mặc dù số vốn giải ngân tăng hơn 567 tỷ đồng so với ngày 25/9, kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, trong khi khối lượng công việc và áp lực thanh toán ngày càng lớn.
Theo kịch bản tại Kế hoạch số 411/KH-UBND, riêng giai đoạn từ ngày 3/10 đến 31/10, Đắk Lắk phải giải ngân thêm hơn 1.167 tỷ đồng, gồm hơn 731 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài và hơn 435 tỷ đồng vốn năm 2026. Bình quân mỗi tuần phải giải ngân khoảng hơn 281 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng số vốn còn phải giải ngân đến hết thời hạn lên tới gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2.734 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026; hơn 6.211 tỷ đồng vốn năm 2026 phải hoàn thành trước ngày 31/1/2027.
Như vậy, từ đầu tháng 10/2026 đến hết tháng 1/2027 (là thời điểm chốt thanh toán khối lượng của cả năm 2026-PV), toàn tỉnh phải giải ngân bình quân hơn 2.236 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương hơn 517 tỷ đồng mỗi tuần.
Vốn chưa phân bổ, nhiều dự án vướng thủ tục
Bên cạnh áp lực giải ngân, Đắk Lắk còn gặp khó khăn khi hơn 1.220 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giao chi tiết.
.jpg)
Báo cáo của Sở Tài chính Đắk Lắk cũng thể hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia còn hơn 739 tỷ đồng; đầu tư trường học tại các xã biên giới 150 tỷ đồng; lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 245 tỷ đồng.
Đáng chú ý, 8 dự án đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt, khiến hơn 46 tỷ đồng chưa thể phân bổ. Ngoài ra, gần 40 tỷ đồng dành cho các nhiệm vụ cấp bách khác cũng đang chờ giao chi tiết.
Những khoản vốn này cho thấy tiến độ hoàn thiện thủ tục, phân bổ nguồn lực ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, báo cáo chưa công bố tỷ lệ giải ngân cụ thể của từng đơn vị để xác định chủ đầu tư có kết quả thấp nhất.
Một điểm nghẽn khác nằm ở Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Trước đó, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh giảm hơn 1.022 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương của hai dự án, trong đó có hơn 870 tỷ đồng đã giao cho dự án cao tốc từ đầu năm. Nội dung này đang được Chính phủ xem xét.
Trước sức ép tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư rà soát từng dự án, xác định rõ khối lượng hoàn thành, hồ sơ thanh toán và trách nhiệm xử lý.
Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, không dồn thanh toán vào cuối kỳ.
Đắk Lắk: Hai đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công
Theo báo cáo, trong 48 cơ quan, đơn vị, địa phương được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 tại Đắk Lắk, có 32/48 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân 47,34% của tỉnh. Nổi bật, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và một số địa phương đạt 100%.
Ngược lại, 14/48 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn hoặc bằng mức bình quân, dù đã phát sinh thanh toán. Đáng chú ý, Văn phòng Tỉnh ủy mới đạt 1,56%; Sở Nông nghiệp và Môi trường 16,42%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh 27,07%.
Đặc biệt, phường Buôn Hồ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐắK Lắk chưa giải ngân vốn năm 2026.
Nguyễn Vũ Long