Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, làm việc tại Bắc Ninh
Sáng 16/10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.
Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có các đồng chí: Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào và Đại sứ Lào tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam có đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Tiếp và làm việc với Đoàn, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và phường Kinh Bắc.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Vilay Lakhamphong cùng các thành viên trong Đoàn công tác Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.
Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp qua bao thế hệ.
Hòa chung trong dòng chảy tình nghĩa sâu nặng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn coi trọng, kết nghĩa và hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào như tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xay Sổm Bun. Quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở các chuyến thăm, giao lưu văn hóa mà đã đi vào chiều sâu với nhiều công trình, dự án hỗ trợ thiết thực về hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội.
Trên nền tảng quan hệ truyền thống, Bắc Ninh đã tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với tỉnh Xay Sổm Bun (vào tháng 12/2025) và tỉnh Hủa Phăn (vào tháng 02/2026), tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giao lưu văn hóa, quốc phòng - an ninh và hỗ trợ hạ tầng thiết yếu.
Đáng chú ý, giai đoạn 2017 - 2023, Bắc Ninh đã hỗ trợ 97,4 tỷ đồng xây dựng Hội trường lớn và các trường học tại 2 tỉnh bạn. Trong thỏa thuận giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh tiếp tục cam kết hỗ trợ trên 177 tỷ đồng để xây dựng các công trình trọng điểm về thủy lợi tại tỉnh Xay Sổm Bun và trụ sở UBND huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn).
Giới thiệu về tình hình địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết: Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu lớn của Việt Nam. Quy mô kinh tế của thành phố đứng thứ 5 cả nước; tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 11,81% (đứng thứ 4 cả nước). Hiện nay, thành phố Bắc Ninh đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển thương mại - dịch vụ hiện đại và đô thị sinh thái. Đặc biệt là triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (đạt cấp 4F), hướng tới công suất 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác đối ngoại luôn được thành phố đặc biệt quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch. Vai trò, vị thế của thành phố tiếp tục được khẳng định.
Đặc biệt, việc Bắc Ninh trở thành thành phố là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực mạnh mẽ để tiếp tục phát triển bứt phá. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tựu mà Bắc Ninh đã đạt được, mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng một đô thị hiện đại, thông minh, xanh, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khẳng định, thành phố Bắc Ninh luôn trân trọng và ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh Xay Sổm Bun và Hủa Phăn triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hỗ trợ thiết thực đời sống nhân dân hai tỉnh bạn.
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em của lãnh đạo và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Đồng chí chúc mừng những thành tựu vượt bậc mà Bắc Ninh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, với nhiều chỉ tiêu xếp trong tốp đầu cả nước, là đầu tàu, động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.
Đồng chí Vilay Lakhamphong chúc mừng Bắc Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh đã có sự giúp đỡ vô giá đối với 2 tỉnh Xay Sổm Bun và Hủa Phăn thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của thành phố Bắc Ninh đối với các địa phương của Lào trong thời gian tới.

Đánh giá cao mô hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường Kinh Bắc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Bắc Ninh sẽ là bài học tham khảo thiết thực cho các cơ quan, địa phương của Lào trong quá trình hoạch định chính sách và phát triển, nhất là trong vận hành mô hình chính quyền cấp xã, xây dựng, quản lý đô thị cấp tỉnh…
Thông tin về tình hình chung của Lào, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thời gian qua, đồng chí Vilay Lakhamphong mong muốn thành phố Bắc Ninh sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027). Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 dân tộc.
Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan, khảo sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.
T. Trang - Lê Đại