Hưng Yên: Sử dụng "vốn mồi" để thu hút vốn đầu tư quốc tế
Tỉnh Hưng Yên xác định đầu tư công là “vốn mồi” xây dựng hạ tầng nhằm thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, tỉnh vừa công bố Quy hoạch tỉnh, xác lập khung định hướng cho không gian phát triển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải sớm cụ thể hóa quy hoạch bằng danh mục đầu tư phù hợp, tạo động lực thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới.
Xác định đầu tư công là “vốn mồi”, do đó cần tập trung nguồn lực cho hạ tầng khung và những công trình, dự án có tính dẫn dắt, tạo sức lan tỏa. Qua đó, thu hút các nguồn lực xã hội, vốn đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong điều kiện ngân sách có hạn, việc lựa chọn dự án phải được tính toán kỹ lưỡng, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hiệu quả cao nhất, tránh đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực vào những công trình chưa thực sự cấp thiết.
Về thứ tự ưu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trước hết cần tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là các trục kết nối liên vùng, kết nối những khu vực động lực trong tỉnh, phục vụ sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.
Đồng thời, cân đối nguồn vốn cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thúc đẩy phát triển nông nghiệp và kinh tế biển, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các dự án lớn, trọng điểm, Chủ tịch UBDN tỉnh Hưng Yên yêu cầu nghiên cứu tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, giao địa phương làm chủ đầu tư, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đầu tư các khu tái định cư cần được thực hiện đồng bộ, hình thành các khu tập trung có đầy đủ hạ tầng thiết yếu, chủ động quỹ đất phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn.
Cùng với đó, nghiên cứu khai thác hiệu quả quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định, tạo thêm nguồn lực tái đầu tư phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát danh mục dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Xác định rõ thứ tự ưu tiên, nhu cầu vốn, khả năng thực hiện và hiệu quả đầu tư.

Theo Sở Tài chính, dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 là 232.592 tỷ đồng.
Trong đó, vốn ngân sách tập trung là 14.273 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 528 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh 209,6 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến 200.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ngân sách trung ương hưởng 30.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương được hưởng 170.000 tỷ đồng. Nguồn kết dư, tăng thu, chuyển nguồn ngân sách dành cho đầu tư công dự kiến 47.581 tỷ đồng.
Trần Hồng Khanh