congly.vn

Phong trào thi đua

Báo Công lý đổi mới thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, công bằng

Việt An

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Công lý yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, công bằng, lấy hiệu quả công việc làm căn cứ bình xét.

Chiều 15/10, Báo Công lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2027. Đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Công lý chủ trì hội nghị.

1(3).jpg
Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Công lý phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Công lý; Phó Tổng Biên tập Nguyễn Trung Kiên, Võ Tuấn Anh cùng các thành viên Hội đồng cùng toàn thể viên chức, người lao động Báo Công lý.

Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Báo Công lý tích cực triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát động; gắn công tác thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu của viên chức, người lao động.

Lãnh đạo Báo phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân “Vì Công lý”, “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; đồng thời cụ thể hóa bằng chủ đề: “Viên chức và người lao động Báo Công lý đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Báo Công lý (25/9/2001 – 25/9/2026)”.

3.jpg
Đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Công lý báo cáo tại hội nghị.

Các phong trào được triển khai gắn với nhiệm vụ trọng tâm và đặc thù hoạt động báo chí, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu công tác, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 25 năm thành lập Báo.

Trong năm, Báo phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề, tập trung vào tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định; nâng cao chất lượng tác phẩm tham gia Giải Báo chí Quốc gia; hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026; nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn nhân sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác.

Các phong trào được tổ chức sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các phòng, văn phòng. Qua đó, Báo từng bước phát hiện những cách làm mới, các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, tạo động lực để viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Báo Công lý tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những văn bản liên quan đến hoạt động của ngành Tòa án nhân dân và công tác thông tin, tuyên truyền.

Cùng với đó, Báo đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa của công tác này trong tình hình mới.

4(1).jpg
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2027 tổ chức tại trụ sở Báo Công lý kết nối trực tuyến với Văn phòng đại diện tại TP.HCM và Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Báo tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát động, tạo động lực để viên chức, người lao động nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, lịch sử, truyền thống Tòa án nhân dân, các gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, góp phần lan tỏa những cách làm hay, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển thực chất, hiệu quả.

Thi đua phải được thể hiện bằng hành động thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Công lý nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, tránh hình thức. Việc bình xét phải căn cứ vào thành tích, hiệu quả công việc và đóng góp cụ thể của từng tập thể, cá nhân, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ.

2(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Tổng Biên tập Báo Công lý, thi đua trước hết phải xuất phát từ ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Những kết quả đạt được trong năm qua có sự đóng góp của cả tập thể, từ phóng viên bám sát địa bàn, lăn lộn với thực tiễn đến các bộ phận tại tòa soạn thường xuyên làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Đồng chí Trần Đức Vinh khẳng định, thi đua không thể chỉ dừng ở lời nói hay đăng ký trên giấy mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, hiệu quả công việc và những đóng góp có thể định lượng được.

Đối với hoạt động báo chí, phong trào thi đua cần hướng đến nâng cao chất lượng tác phẩm, hiệu quả hoạt động chuyên môn, thành tích tại các giải báo chí và hiệu quả kinh tế báo chí. Mỗi đơn vị cần xác định mục tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, từ đó thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng công việc.

Tổng Biên tập Báo Công lý cũng lưu ý, việc đánh giá, bình xét thi đua phải tuân thủ quy định, bảo đảm công khai, khách quan, không thiên vị, không cào bằng. Các tập thể, cá nhân cần được đánh giá trên cơ sở tiêu chí cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ đóng góp, đồng thời xem xét đặc thù công việc, thời gian công tác và kinh nghiệm của từng người.

Triển khai phong trào thi đua năm 2027, đồng chí Trần Đức Vinh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị chủ động đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, sáng kiến và giải pháp thực hiện.

Nội dung thi đua cần thiết thực, gắn với yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, nhất là chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm, phát triển kinh tế báo chí và xây dựng các chương trình truyền thông có ý nghĩa. Mỗi phong trào cần có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí đánh giá cụ thể và kết quả có thể kiểm chứng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Trị sự Báo Công lý phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Trị sự Báo Công lý phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh vai trò của công tác thi đua trong đánh giá, sử dụng cán bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý cho rằng kết quả công việc, sự tiến bộ về chuyên môn và những đóng góp cụ thể là căn cứ quan trọng để xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm. Vì vậy, mỗi cá nhân cần chủ động nâng cao năng lực, phát huy tinh thần sáng tạo, khẳng định khả năng bằng chất lượng và hiệu quả công việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Vinh yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thi đua, cụ thể hóa mục tiêu bằng sáng kiến, giải pháp và kết quả rõ ràng. Công tác đánh giá, bình xét phải bảo đảm đúng người, đúng việc, tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân phát huy trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung của Báo Công lý.

Việt An