Hưng Yên phát triển 44.750 căn nhà ở xã hội đến năm 2030
Từ nay đến năm 2030, Hưng Yên được giao chỉ tiêu phát triển 44.750 căn nhà ở xã hội (35.800 căn để bán, cho thuê mua và 8.950 căn để cho thuê).
Ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, Hưng Yên được giao chỉ tiêu phát triển 44.750 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 35.800 căn để bán, cho thuê mua và 8.950 căn để cho thuê.
Riêng năm 2026, tỉnh Hưng Yên được giao hoàn thành 5.900 căn. Đến năm 2030, mục tiêu triển khai 45 dự án, gồm các dự án nhà ở xã hội độc lập, dự án thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại và các dự án thuộc những chương trình, kế hoạch liên quan.
Theo ông Lại Văn Hoàn, Hưng Yên tiếp tục rà soát, cập nhật các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, có nhà ở xã hội cho thuê, vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án.

Trong năm 2026, Hưng Yên đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành 6.742 căn, có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu 5.900 căn được Chính phủ giao.
Đối với phát triển nhà ở xã hội cho thuê bằng nguồn vốn nhà nước, tỉnh dự kiến làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thống nhất phương án triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê thuộc khu thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, Hưng Yên thống nhất với các đề xuất nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê.
Trong đó, có phương án giao địa phương mua lại diện tích sàn nhà ở xã hội để hình thành quỹ nhà do địa phương quản lý, bố trí cho các đối tượng có nhu cầu thuê theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nguồn vốn thông qua các gói vay ưu đãi, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng nguồn cung nhà ở cho thuê.
Trong thời gian tới, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương Hưng Yên tiếp tục thực hiện và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các dự án.
Song song đó, quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho thuê gắn với quá trình phát triển các khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động. Nhất là công nhân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Trần Hồng Khanh