Nghệ thuật công cộng "Dải lụa ký ức" tại Hồ Hoàn Kiếm
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp triển khai không gian nghệ thuật quanh Hồ Gươm theo hình thức xã hội hóa với chủ đề "Dải lụa ký ức".
Dải lụa ký ức tại Hồ Hoàn Kiếm là mô hình nghệ thuật công cộng thu hút đông đảo du khách. Không gian nghệ thuật này mở ra một tọa độ check-in Hà Nội vô cùng mới mẻ.
Hình ảnh cầu nổi:


















C






Công trình được UBND phường Hoàn Kiếm triển khai ven bờ phía Tây hồ Gươm, dọc phố Lê Thái Tổ. Sự kiện nhằm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Điểm nhấn tại đây là hệ thống cầu đi bộ kết hợp các khung cổng gương ấn tượng.
Tuyến cầu cạn cảnh quan uốn lượn mềm mại theo các hàng cây xanh cổ thụ. Cầu có tổng chiều dài khoảng 800 m, rộng 1,2 m và cao từ 0,5 m đến 1,5 m. Thiết kế lối đi nâng khỏi mặt đất giúp bảo vệ rễ cây lớn. Phương án này đồng thời giữ nguyên trạng thảm cỏ phía dưới.
Du khách lần đầu tiên được dạo bước trên cao để ngắm nhìn Hồ Gươm. Bạn sẽ được thưởng thức cảnh quan từ góc độ hoàn toàn khác biệt. Phía dưới chân cầu, các công nhân tích cực trang trí thêm chậu cây cảnh. Vào buổi tối, hệ thống đèn LED chạy dọc hai bên cầu bừng sáng lung linh.
Dọc theo đường dạo ven hồ, chuỗi khung gương hình chữ nhật được bố trí khéo léo. Các khung gương được sắp đặt so le về vị trí, độ cao và góc xoay. Khi ánh sáng và mặt nước phản chiếu qua gương, không gian tạo thành nhiều lớp đan xen.
Hiệu ứng này tạo nên một "đường hầm thị giác" độc lạ cuốn hút người xem. Đây nhanh chóng trở thành điểm check-in Hà Nội lý tưởng của giới trẻ. Nhiều người thích thú tận dụng góc phản chiếu đa chiều để chụp ảnh nghệ thuật.
Ý tưởng thiết kế công trình lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống thướt tha. Tác phẩm nghệ thuật muốn tái hiện dòng chảy lịch sử đầy tự hào của di sản Thăng Long. Từng phân đoạn gợi nhớ tiếng tàu điện leng keng hay gánh hàng hoa phố cổ.
Đến đây, du khách được hòa mình vào không gian đậm đà bản sắc văn hóa Hà Nội. Nhiều bạn trẻ hào hứng diện áo dài truyền thống để lưu giữ kỷ niệm. Người dân còn có thể trải nghiệm tìm hiểu dệt lụa, xin chữ thư pháp.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, không gian nghệ thuật này mở cửa từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12/2026. Đây là công trình tạm thời nhằm phục vụ nhân dân dịp lễ kỷ niệm. Sau thời gian trên, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và giá trị truyền thống tạo nên dấu ấn đẹp.
Q.Minh - T.Anh