congly.vn

Địa phương

Đoàn đại biểu Lào dự Lễ hội Cà phê Sơn La 2026, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước

Văn Lịnh

Đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng đại diện các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang tham dự Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối thương mại và mở rộng hợp tác giữa Sơn La với các địa phương của nước bạn Lào.

Chiều 10/10, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã tiếp ông Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cùng đoàn đại biểu đại diện một số sở, ngành của các tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào, đến tham dự Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Công bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu Lào đến với lễ hội, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của đoàn thể hiện tình cảm gắn bó, sự quan tâm và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với các địa phương của Lào nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Đồng chí Nguyễn Thành Công tặng hoa đồng chí Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt và đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, lễ hội không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu cà phê địa phương mà còn tạo điều kiện để các bên tăng cường giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa giữa các địa phương hai nước.

Đáp lại sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Sơn La, ông Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của tỉnh; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác mà Sơn La dành cho các địa phương của Lào trong thời gian qua.

Ông Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt bày tỏ mong muốn thời gian tới, Sơn La tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu và kết nối giữa các địa phương. Đây sẽ là cơ sở để quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2 diễn ra với chủ đề “Arabica Sơn La-Vươn tầm thế giới”.
Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2 diễn ra với chủ đề “Arabica Sơn La-Vươn tầm thế giới”.

Lễ hội Cà phê Sơn La - kết nối thương mại, quảng bá thương hiệu Arabica

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 13/10, với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”. Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc và các vùng cà phê trọng điểm của tỉnh, hướng tới quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Một trong những hoạt động trọng tâm là hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La – Kết nối giá trị, phát triển bền vững”, diễn ra từ ngày 9 đến 13/10 tại Quảng trường Tây Bắc, với 240 gian hàng giới thiệu cà phê, nông sản OCOP và các sản phẩm du lịch của Sơn La cùng nhiều tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động trưng bày ảnh “Cà phê Sơn La – Hành trình vươn xa”, cuộc thi “Arabica Master Cup” với các nội dung pha chế, rang và thử nếm cà phê, cùng những tour trải nghiệm “Coffee Farm Experience – Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”, đưa du khách khám phá các vùng trồng cà phê và điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Ngày 11/10, lễ hội dự kiến diễn ra giải Marathon “Arabica Sơn La”, hội thảo quốc tế “Phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái” và Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 10 điểm cầu trong nước và 5 điểm cầu quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp, đối tác trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Các hoạt động tiếp tục được tổ chức trong những ngày sau đó, trong đó có hội thi “Nhà nông đua tài” ngày 12/10 và lễ bế mạc với chủ đề “Cà phê Sơn La – Dấu ấn và khát vọng vươn xa” vào tối 13/10.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, Sơn La hướng tới tăng cường liên kết giữa người trồng, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê; đồng thời gắn phát triển ngành hàng với du lịch, dịch vụ và bản sắc văn hóa địa phương.

Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người Sơn La, từng bước nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Arabica trên thị trường trong nước và quốc tế.

Văn Lịnh