congly.vn

Đời sống

Vinh danh 96 nông dân xuất sắc: Dấu ấn đổi mới trong sản xuất nông nghiệp

Mai Huyền

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới” năm 2026 công bố danh sách 96 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp. Lễ tôn vinh sẽ diễn ra tối 12/10 tại Hà Nội, bên cạnh chuỗi hoạt động kết nối, lắng nghe tiếng nói của nông dân.

Ngày 6/10, Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới” năm 2026 công bố danh sách 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Đây là hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

bà bùi thị thơm
Đồng chí Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới - năm 2026

Theo Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn đã tiếp nhận 127 hồ sơ đề cử từ cấp cơ sở và trải qua nhiều vòng xét chọn theo các tiêu chí khách quan, công bằng để lựa chọn 96 cá nhân tiêu biểu.

Năm nay, tiêu chí bình chọn tập trung vào bốn nhóm: nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Các cá nhân được vinh danh chủ yếu phát triển mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số và các quy trình canh tác bền vững.

Nhiều mô hình sản xuất đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Trong số 96 nông dân được bình chọn, ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng) đạt doanh thu 206 tỷ đồng trong năm 2024 từ sản xuất, kinh doanh giống gia cầm. Ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long), với mô hình nuôi tôm, và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

38 ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ, TP Hải Phòng (1)
Ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ, Thành phố Hải Phòng.

Về lợi nhuận, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường đạt 50 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang), trồng lúa, đạt 28 tỷ đồng. Theo thống kê của Ban Tổ chức, khoảng 69-70 nông dân có doanh thu trên 5 tỷ đồng, trong đó nhiều người đạt từ 30-200 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực sản xuất quy mô lớn, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang), trồng lúa, có diện tích sản xuất 224ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa), phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái, có diện tích 128ha.

1 Ông Nguyễn Hồng Phương, xã Long Thạnh, An Giang
Ông Nguyễn Hồng Phương, xã Long Thạnh, An Giang.

Nông dân cao tuổi nhất được vinh danh là ông Lê Văn Sáu, sinh năm 1944, ở Cần Thơ. Hai nông dân trẻ nhất là ông Trần Vinh Thuần (Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hữu Ngọc (Khánh Hòa), cùng sinh năm 1993.

Tổ chức chuỗi hoạt động kết nối, lắng nghe nông dân

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 12/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV. Chương trình dự kiến có các tiết mục nghệ thuật tái hiện hình ảnh người nông dân qua các giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước.

Trong sáng 12/10, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt 96 nông dân xuất sắc, thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kiến nghị của các đại biểu. Tại hội nghị, 96 cá nhân cũng sẽ được trao bằng khen vì thành tích trong các phong trào thi đua.

Nổi bật, ngày 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X, với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”. Diễn đàn dự kiến có hơn 400 đại biểu tham dự, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Diễn đàn nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm tại khu vực nông thôn. Đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng lắng nghe đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên và nông dân, góp phần tăng cường kết nối giữa người dân với chính quyền và lực lượng chức năng.

Mai Huyền