Phó giám đốc Sở VH, TT&DL Đắk Lắk nói về 70 thẻ tác nghiệp cho KOL, KOC
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Đắk Lắk cho biết, 70 thẻ tác nghiệp cấp cho KOL, KOC tại lễ hội sầu riêng đều được Ban Giám đốc Sở và PA05 chấp thuận.
Tại họp báo định kỳ tháng 9/2026 được tổ chức chiều 6/10, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk thông tin về việc cấp thẻ tác nghiệp cho các KOL, KOC tại lễ hội sầu riêng vừa qua.

Theo ông Hiệp, Ban Tổ chức đã sàng lọc danh sách và phát 70 thẻ tác nghiệp cho các trang KOL, KOC.
Nói về tiêu chí cấp thẻ, ông Hiệp cho biết KOL, KOC là những nhà sáng tạo nội dung tự do ngoài xã hội. Ông khẳng định, một bộ phận lớn KOL, KOC nhận thức rõ ràng là không bằng các nhà báo được cấp thẻ.
Theo ông Hiệp, qua theo dõi, những KOL, KOC được lựa chọn có lượng người theo dõi lớn, từ 500.000 người theo dõi trở lên, đồng thời có thời gian được theo dõi từ 1-2 năm và không có vấn đề bị cơ quan chức năng xử lý.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn còn có sự giới thiệu của Công an tỉnh, đặc biệt là PA05 (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).
Ông Hiệp khẳng định, việc cấp 70 thẻ tác nghiệp cho KOL, KOC đều được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Sở và PA05 Công an tỉnh Đắk Lắk.
Liên quan sự cố một KOL có phát ngôn không phù hợp tại lễ hội, ông Hiệp cho biết, bản thân ông là người chịu trách nhiệm và đã trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
“Ngay lập tức sau phát ngôn đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu KOL đó đăng công khai xin lỗi trên các nền tảng mạng xã hội. Và sau 1 tiếng đồng hồ chúng tôi phối hợp chấn chỉnh, thu hồi lại thẻ tác nghiệp của người này”, ông Hiệp thông tin.
Liên quan việc cấp phép hoạt động cho sự kiện Tuần lễ văn hóa sầu riêng tại đường Phan Đình Giót và trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, ông Hiệp cho biết, Sở đã có văn bản trả lời Báo Công lý. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được văn bản trả lời liên quan.

Cũng tại họp báo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối với Tuần lễ văn hóa sầu riêng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý về mặt chủ trương và ban hành kết luận. Theo ông Mỹ, hoạt động này đủ điều kiện để thực hiện, với nhiều nội dung nhằm tạo sự phong phú, thu hút khách.
Liên quan kinh phí tổ chức xác lập kỷ lục hơn 500 xe bán tải chở trái cây (không phải chở sầu riêng), ông Mỹ cho rằng, cần liên hệ đơn vị tổ chức là Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. “Tỉnh không can thiệp vào việc kinh phí tổ chức chuyện này”, ông Mỹ nói.
Nhiều vấn đề cần làm rõ tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk
Thời gian qua, Báo Công lý đã có nhiều phản ánh, đặt vấn đề về những bất cập và nội dung cần làm rõ liên quan Lễ hội Sầu riêng lần thứ nhất tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
Đó là, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từng đồng ý về mặt chủ trương triển khai Tuần lễ Văn hóa sầu riêng tại đường Phan Đình Giót và khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk; đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp bổ sung chương trình vào đề án, kịch bản tổng thể của lễ hội, hướng dẫn Hiệp hội Sầu riêng tổ chức đúng mục tiêu, tránh trùng lặp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và đúng quy định.
Tuy nhiên, đến nay Báo Công lý chưa nhận được thông tin phản hồi về việc Tuần lễ Văn hóa sầu riêng đã được bổ sung chính thức vào Đề án Lễ hội hay chưa. Bởi việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Đề án cần được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trong đó phải có quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh làm cơ sở triển khai.
Ngoài ra, cần làm rõ việc Guinness công nhận 525 xe bán tải là “đoàn xe chở trái cây lớn nhất”, trong khi Đề án của tỉnh xác định đây là “đoàn xe chở sầu riêng” do Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk chủ trì.
Nguyễn Vũ Long