congly.vn

Địa phương

Từ mảnh tăng xanh, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm

Đức Hồ

Từ thông tin người dân từng phát hiện xương và mảnh tăng bộ đội trong lúc đào huyệt, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ngày 1/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng một hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Hài cốt được Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam tìm kiếm tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16.

Đây là khu vực từng diễn ra những trận chiến ác liệt của quân và dân Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 5/2022, ông Phan Văn Sơn (SN 1949, trú khu phố 16) cùng một số người dân đào huyệt để chôn một người qua đời tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5.

Gia Lai
Từ mảnh tăng xanh, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm ở phường Quy Nhơn Nam.

Trong lúc đào, ông Sơn phát hiện xương và một mảnh tăng bộ đội màu xanh. Nhận thấy đây có thể là dấu tích của một mộ bộ đội Việt Nam, ông ghi nhớ sự việc.

Ngày 18/9/2026, khi thấy Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang tổ chứctìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa phương, ông Sơn nhớ lại sự việc và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Đội K52 và Phòng Chính trị phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm tại khu vực được người dân cung cấp.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định vị trí mộ liệt sĩ. Ngày 25/9, hài cốt được quy tập.

Hài cốt được tìm thấy gồm xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm và một số phần xương đã bị mủn. Di vật đi kèm là một mảnh tăng bộ đội màu xanh.

6f5495db-faf0-4ec7-8db3-dc41d1a1983f.jpeg
Hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn.

Ngày 1/10, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam cùng đại diện Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và người dân địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn. Các đại biểu và người dân dâng hoa, thắp hương tiễn người chiến sĩ về nơi an nghỉ.

Theo cơ quan chức năng, do chưa xác định được danh tính, hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được rà soát, thu thập thông tin liên quan.

Các cơ quan chức năng sẽ đối chiếu hồ sơ, thông tin về những trường hợp hy sinh, mất tích trong chiến tranh tại khu vực; trường hợp cần thiết sẽ thực hiện giám định ADN để xác định danh tính.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, góp phần đưa những người đã hy sinh về với đồng đội và gia đình, đồng thời thực hiện chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" đối với người có công với cách mạng.

Đức Hồ