Quảng Ninh bước vào 90 ngày nước rút, nhắm mốc thu ngân sách 100.000 tỷ đồng
Ba tháng cuối năm được xác định là chặng nước rút để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% và thu ngân sách 100.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.
Ngày 28/9, tại hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và bàn nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.
Theo báo cáo, sau 9 tháng, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Công nghiệp khai khoáng, chế biến, chế tạo và sản xuất điện giữ vai trò động lực chủ yếu; dịch vụ tăng trưởng mạnh với tổng lượng khách du lịch ước đạt hơn 18,8 triệu lượt, tổng thu du lịch ước vượt kế hoạch.
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% kế hoạch 9 tháng và tăng 88,28% so với cùng kỳ.

90 ngày quyết định
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trong đó trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% và thu ngân sách 100.000 tỷ đồng.
Ông yêu cầu phát động đợt cao điểm 90 ngày đêm nước rút, rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, nhất là những việc còn khó khăn, tiến độ chậm; đồng thời phải xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ ngay.
Đáng chú ý, cách tổ chức thực hiện được Bí thư Thành ủy yêu cầu cụ thể hóa theo 5 tiêu chí: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Đây cũng là yêu cầu được đặt trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn vận hành với không gian phát triển mới. Theo ông Quản Minh Cường, thành phố cần phát huy tốt hơn vai trò, vị thế của mô hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng tiên phong; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Không để vốn và mặt bằng trở thành điểm nghẽn
Một trong những nhiệm vụ được yêu cầu tập trung trong 90 ngày cuối năm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm.
Thành phố cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chương trình mục tiêu quốc gia. Việc triển khai phải đi vào thực chất, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thay vì chỉ dừng ở giao nhiệm vụ.

Trong quá trình vận hành mô hình mới, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu cũng được đặt ra, nhất là tại những lĩnh vực, địa bàn có khối lượng công việc lớn và tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Không chỉ là câu chuyện tăng trưởng
Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, hội nghị cũng bàn nhiều nhiệm vụ liên quan đến phát triển con người và tổ chức bộ máy.
Đối với Đề án củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong đào tạo, rèn luyện và tạo nguồn cán bộ trẻ.
Thành phố được yêu cầu quan tâm lựa chọn, điều động cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng từ các sở, ngành, địa phương để tăng cường cho công tác Đoàn; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu.
Các trường học, lực lượng vũ trang và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đề nghị phát huy thế mạnh trong tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, gắn hoạt động Đoàn với đời sống, lao động, sản xuất và các phong trào của công nhân.
Cùng ngày, Thường trực Thành ủy cũng cho ý kiến về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; đồng thời xem xét một số dự án đầu tư trên địa bàn phường Phong Cốc, phường Hà An và các nhiệm vụ quan trọng khác.
Hoàng Hà