Chống khai thác IUU
TAND khu vực 6-Hưng Yên tổ chức phiên tòa giả định về khai thác IUU
Sáng 26/9, TAND khu vực 6-Hưng Yên thực hiện phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Phiên tòa giả định về vi phạm IUU do Báo Công lý phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, TAND khu vực 6- Hưng Yên, VKSND khu vực 6-Hưng Yên, Đồn Biên phòng Cửa Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) tổ chức, cùng sự tham dự của đông đảo ngư dân và chủ tàu trên địa bàn xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên).
Theo nội dung phiên tòa, vào khoảng 13h ngày 13/7/2026, tại khu vực biển Đông Nam cửa Trà Lý (tỉnh Hưng Yên), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra tàu QN-3756TS.

Lúc này, trên tàu có ông Nguyễn Xuân Thành là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 2 thuyền viên Bùi Văn Tùng và Nguyễn Khắc Trung.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có nhiều đồ vật nghi vấn là thuốc nổ dùng để đánh bắt thủy hải sản.
Ngoài ra, còn có 23 con cá song, 42 con cá thu, 13 con cá hồng và cá tạp được ướp cấp đông.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa chủ tàu Nguyễn Xuân Thành, cùng 2 thuyền viên và toàn bộ đồ vật thu giữ trên tàu về Công an xã Nam Cường để giải quyết.

Theo kết quả giám định, Công an tỉnh Hưng Yên kết luận số vật liệu trên tàu cá gồm: 42 quả hình trụ bọc bằng túi nilon trắng là thuốc nổ công nghiệp ANFO) khối lượng 14,33kg; 6 thỏi hình trụ màu đỏ cam là thuốc nổ công nghiệp nhũ tương) khối lượng 1,23kg.
Cùng với đó, các vật hình trụ tròn, vỏ bằng kim loại màu trắng là phụ kiện nổ số lượng 19 kíp; 19 đoạn dây gắn trên 19 kíp nổ là dây cháy chậm dài 0,76m.
Tổng trọng lượng cá song là 70kg; cá thu là 126kg; cá hồng là 50,7kg; cá tạp 500kg. Tổng giá trị là 58 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Thành khai nhận: Vào sáng ngày 12/7/2026, Thành đã mua của người đàn ông tên Linh (không rõ lai lịch) ở khu vực vùng biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 1 bao thuốc nổ công nghiệp và dây cháy chậm với số tiền 20 triệu đồng.
Chiều ngày 12/7/2026, Thành thuê Bùi Văn Tùng, Nguyễn Khắc Trung đi cùng ra khu vực biển đông nam cửa Trà Lý để làm công việc kéo lưới, vớt cá, xúc đá lạnh ướp cá.
Đến chiều ngày 13/7/2026, khi phát hiện thấy có đàn cá, Thành gắn kíp nổ vào quả mìn, châm lửa vào dây cháy chậm rồi ném xuống biển.

Sau khi quả mìn phát nổ, Thành hô các thuyền viên thả lưới để vớt, kéo cá lên đổ vào sọt.
Khi Thành cùng Tùng, Trung vớt cá thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Đứng trước HĐXX, Tùng và Trung khai nhận không biết về việc Thành mua, tàng trữ, chế tạo thuốc nổ và sử dụng để đánh cá.
Chỉ khi Thành ném thuốc nổ xuống và cá bị sức ép nổi lên, Tùng và Trung mới biết. Tuy nhiên, do được Thành phân công và trả lương nên Tùng và Trung vẫn làm.

Chủ tọa phiên tòa nhận định, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về cùng gia đình.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Thành 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, Bùi Văn Tùng và Nguyễn Khắc Trung cùng mức án 6 tháng tù về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”.

Thẩm phán Lương Hải Yến – Chánh án TAND khu vực 6 - Hưng Yên chia sẻ, phiên tòa giúp bà con hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình tham gia đánh bắt thủy hải sản. Trong đó nổi cộm là các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hay hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản.
“Để lan tỏa thông điệp của phiên tòa giả định hôm nay, mong bà con, các chủ tàu nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng chống các hành vi liên quan đến khai thác IUU, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU mà Ủy ban châu Âu đang áp dụng cho thủy sản nước ta”, Chánh án TAND khu vực 6-Hưng Yên nhấn mạnh.