Tin địa phương

Tin địa phương

Quảng Ngãi khơi nguồn lực, bứt phá thành cực tăng trưởng miền Trung

Văn Hà • 24/09/2026 11:02

Sáng 24/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung".

Hội thảo với sự tham dự của khoảng 150-200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hội thảo tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế, những điểm nghẽn và động lực phát triển mới, qua đó góp phần tìm kiếm các giải pháp để Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Không gian phát triển mới, cơ hội mới

Phát biểu tại hội thảo, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, Quảng Ngãi đang đứng trước một không gian phát triển mới với nhiều thay đổi quan trọng.

img_20260924_094659.jpg
Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại Hội thảo.

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi có diện tích hơn 14.800 km², dân số hơn 2,1 triệu người, hình thành một cấu trúc phát triển đặc biệt, trải dài từ biển đến đại ngàn. Không gian mới tạo thêm dư địa để tỉnh phát huy nguồn lực, hình thành các cực phát triển, hành lang kinh tế và mở rộng liên kết vùng.

Theo ông Phùng Công Sưởng, vấn đề đặt ra là Quảng Ngãi cần nhìn nhận một cách thực chất về những gì đang có, những gì còn thiếu, các điểm nghẽn cần tháo gỡ và những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, nền kinh tế Quảng Ngãi đang có những bước phát triển đáng ghi nhận. Theo số liệu của tỉnh, năm 2025, GRDP của Quảng Ngãi tăng 10,02%, mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, nếu chỉ nhìn Quảng Ngãi qua diện tích, tài nguyên hay những dự án công nghiệp lớn là chưa đủ. Tỉnh cần tiếp tục phát huy nội lực, đồng thời giải quyết những hạn chế về hạ tầng và kết nối.

img_20260924_092628.jpg
Hội thảo với sự tham dự của khoảng 150-200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong đó, không gian phát triển được mở rộng đặt ra yêu cầu hệ thống giao thông, logistics và các hạ tầng chiến lược phải đi trước một bước. Việc chưa có sân bay đang khai thác cũng đặt ra yêu cầu mới về kết nối hàng không và liên kết Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế lớn.

Chuyển hóa tiềm năng thành năng lực tăng trưởng

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu đến năm 2030 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

img_20260924_092558.jpg
Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Trần Phước Hiền, đây là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, lợi thế hiện có, chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng những động lực phát triển mới.

“Có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng”, ông Hiền nhấn mạnh, đồng thời cho rằng điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất.

Cùng với đó, Quảng Ngãi cần nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết vùng.

Một trong những mục tiêu tỉnh đặt ra đến năm 2030 là đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc cải thiện PCI không chỉ nhằm nâng cao thứ hạng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

img_20260226_124633.jpg
Quảng Ngãi hội tụ nhiều tiềm năng rừng, du lịch, biển đảo để phát triển.

Qua đó, tỉnh hướng đến củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại biểu tập trung phân tích những vấn đề có tính quyết định đối với khả năng bứt phá của tỉnh.

Trọng tâm là nhận diện rõ những nút thắt cần ưu tiên tháo gỡ, các nguồn lực cần được khơi thông và những giải pháp có tính khả thi, có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, bên cạnh nguồn lực đất đai, tài nguyên, hạ tầng và vốn đầu tư, nguồn nhân lực được xác định là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc nâng cao chất lượng con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và các ngành kinh tế mới sẽ là một trong những nền tảng để tỉnh chuyển hóa lợi thế thành sức mạnh tăng trưởng.

Hội thảo là dịp để Quảng Ngãi tiếp nhận thêm các góc nhìn, kinh nghiệm và đề xuất từ các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư; qua đó góp phần định hình những giải pháp phù hợp, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới và tạo động lực để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

Văn Hà