Chống khai thác IUU
Tăng cường phòng, chống khai thác IUU trên biển Vịnh Bắc Bộ
Thực hiện tháng cao điểm về phòng, chống khai thác IUU, Hải đoàn 11 cùng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã, đang tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát trên biển.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là tại ngư trường Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng), cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 và các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên tiếp cận, tuyên truyền trực tiếp cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; những quy định về chống khai thác IUU; việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác, không xâm phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.


Trung tá Vũ Đức Thảo, Phó Chính ủy Hải đoàn 11 cho biết: Với phương châm “Đến từng tàu, gặp từng ngư dân, tuyên truyền dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể”, các tổ công tác của Hải đoàn đã kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn ngư dân khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình hoạt động khai thác. Qua đó, ngư dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chung tay cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm IUU, hướng tới mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững.
Cùng với công tác kiểm tra, tuyên truyền, các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát biển thường xuyên chủ động phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung vào các hành vi như không chấp hành các quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS); không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo; khai thác sai vùng, sai quy định hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo anh Vũ Văn Huấn, Thuyền trưởng tàu TH-90669TS chia sẻ, tàu của anh từ Thanh Hóa ra khai thác, đánh bắt hải sản tại ngư trường Bạch Long Vĩ đã hơn nửa năm nay. Anh Huấn và thuyền viên, ngư dân trên tàu thường xuyên được cán bộ trên các tàu Cảnh sát biển đến kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền trực tiếp, giúp anh em trên tàu hiểu rõ hơn những quy định khi đi biển. Thuyền trưởng tàu TH-90669TS mong muốn thời gian tới tiếp tục nhân được sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và đồng hành cùng ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 và lực lượng Cảnh sát biển đã, đang góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trên biển, xây dựng môi trường khai thác thủy sản an toàn, bền vững, vì lợi ích lâu dài của ngư dân và đất nước.