Chìm tàu, 7 ngư dân Thanh Hóa bị rơi xuống biển

Đời sống - Ngày đăng : 10:46, 05/02/2020

Ngày 5/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bồ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 7 ngư dân gặp nạn trên biển.

Cụ thể, vào chiều ngày 4/2, Đồn Biên phòng Sầm Sơn nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá TH 90183TS, có công suất 280CV của ông Trần Văn Thành (SN 1984, trú tại thôn Tiến, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) đang bị chìm.

Chìm tàu, 7 ngư dân Thanh Hóa bị rơi xuống biển

Ngư dân bị nạn được cứu hộ thành công

Vị trí tàu gặp nạn tại tọa độ 190 36’ N – 1060 23’ E, cách bờ biển Lạch Hới 26 hải lý về hướng Đông. Thời điểm này trên tàu có 7 ngư dân cần trợ giúp khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng dọc tuyến biển tìm biện pháp, phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần đó biết để ứng cứu. Đồn Biên phòng Sầm Sơn và Hải đội 2 đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng cao tốc, tàu tuần tra phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Hai tàu cá TH 92555TS của ông Trần Văn Phụng (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) và tàu NA 93721 TS của ông Hồ Văn Thường (phường Quỳnh Phương, Hoàng Mai, Nghệ An) đang đánh bắt hải sản gần đó cùng hỗ trợ tham gia, tìm kiếm cứu vớt.

Đến chiều cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường, đưa các ngư dân lên tàu. Các ngư dân bị nạn được ổn định tinh thần và chăm sóc sức khỏe, sau đó được đưa vào bờ an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đã đánh dấu vị trí tàu chìm để lên phương án trục vớt.

Thanh Phương