Quảng Ninh yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng ngập lụt
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu khẩn trương khắc phục dứt điểm tình trạng ngập lụt, sạt lở; đồng thời nhấn mạnh địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để ngập tái diễn do hạn chế trong đầu tư, vận hành hoặc quản lý công trình.
Ngày 25/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnhQuảng Ninh Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống thiên tai tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh và Hà Lầm.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại về ngập lụt, sạt lở tại khu dân cư và đô thị đã được đoàn công tác của tỉnh chỉ ra trong đợt kiểm tra ngày 3/6.

Ông nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn, ổn định đời sống người dân là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương phải rà soát tổng thể phương án chống ngập, đặc biệt tại những khu vực trũng thấp, ven đồi có nguy cơ sạt lở; xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ.
"Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra do hạn chế trong công tác đầu tư, vận hành hoặc quản lý các công trình", ông Công nêu rõ.
Theo báo cáo, trong đợt mưa lớn từ ngày 16 đến 21/5, nhiều khu vực trên địa bàn xảy ra ngập úng cục bộ như hồ điều hòa Yết Kiêu, khu vực chung cư MyWay (phường Hồng Gai), các khu Hà Trung, Cao Thắng (phường Hà Lầm) và đoạn quốc lộ 18A qua trường THPT Hòn Gai (phường Hạ Long).

Kết quả kiểm tra của tỉnh cho thấy nhiều hệ thống thoát nước đã được đầu tư từ lâu, xuống cấp và thiếu đồng bộ. Một số tuyến mương tiêu thoát nước liên phường chưa được kết nối hoàn chỉnh; tình trạng lấn chiếm lòng mương, bồi lắng và xả rác gây cản trở dòng chảy vẫn chưa được xử lý triệt để.
Bên cạnh đó, một số dự án hạ tầng thoát nước thi công chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước; việc phối hợp xử lý các vấn đề liên phường, liên khu vực còn lúng túng, thiếu giải pháp tổng thể.
Các địa phương cho biết, đã triển khai nạo vét, khơi thông hệ thống cống rãnh, mương thoát nước, sửa chữa hạ tầng xuống cấp và xây dựng phương án di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đơn vị tư vấn cũng đề xuất các giải pháp tiêu thoát nước theo hướng liên vùng nhằm giảm nguy cơ ngập úng kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các dự án tiêu thoát nước quy mô liên phường, kết hợp giải quyết tình trạng ngập do triều cường, ưu tiên triển khai tại những khu vực đông dân cư và thường xuyên xảy ra ngập.
Sở Xây dựng được giao rà soát tổng thể hệ thống thoát nước đô thị, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ việc đấu nối, vận hành hệ thống tiêu thoát nước; đồng thời tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng tại các khu dân cư dưới sườn dốc, gần bãi thải và ven sông suối nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.