Giáo dục

Trường Đại học Hồng Đức nói gì về việc đóng học phí năm học 2025-2026?

Thanh Phương 24/06/2026 - 16:43

Trong khi hàng triệu học sinh phổ thông công lập được miễn học phí, nhiều phụ huynh tại Thanh Hóa lại không khỏi băn khoăn khi con em học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức vẫn phải đóng học phí lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng.

liencap.jpg
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

Theo nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX ngày 19/6, học phí được áp dụng ở mức 1,031 triệu đồng/tháng đối với bậc Tiểu học, 993 nghìn đồng/tháng đối với bậc THCS và 1,3 triệu đồng/tháng đối với bậc THPT trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Nếu là trường công lập, vì sao học sinh không được miễn học phí như các trường công lập khác? Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức cho biết, điểm đặc thù của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức nằm ở cơ chế hoạt động tài chính.

nghiquyet.jpg
Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa

Dù là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, nhà trường đang thực hiện cơ chế tự bảo đảm 100% chi thường xuyên. Điều đó đồng nghĩa với việc trường không nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi trả tiền lương cho giáo viên, cán bộ, nhân viên cũng như các khoản chi hoạt động thường xuyên.

Nói cách khác, nếu các trường công lập thông thường được ngân sách “nuôi” phần lớn chi phí vận hành thì Trường Hồng Đức phải tự cân đối nguồn lực tài chính để tồn tại và phát triển. Nguồn thu học phí vì vậy trở thành cơ sở quan trọng để chi trả tiền lương, duy trì hoạt động chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục.

hocphi.jpg
Mức thu học phí sau khi trừ hỗ trợ của Ngân sách nhà nước

Theo lãnh đạo nhà trường, mức học phí không phải là khoản thu do đơn vị tự đặt ra mà được xây dựng trên cơ sở phương án tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ. Quá trình xác định học phí phải trải qua nhiều bước, từ xây dựng đề án tài chính, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình UBND tỉnh xem xét đến khi được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

Đáng chú ý, ngay từ tháng 4/2025, nhà trường đã công khai mức học phí dự kiến trong kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh để phụ huynh có cơ sở cân nhắc trước khi đăng ký cho con theo học.

Theo nhà trường, việc công khai sớm thông tin nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền được biết của phụ huynh, tránh phát sinh những thay đổi đột ngột khi năm học bắt đầu.

Một điểm ít được chú ý là học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, mức hỗ trợ là 150.000 đồng/tháng đối với học sinh tiểu học, 160.000 đồng/tháng đối với học sinh THCS và 200.000 đồng/tháng đối với học sinh THPT.

Sau khi trừ phần hỗ trợ từ ngân sách, mức học phí thực tế phụ huynh phải đóng còn khoảng 881.000 đồng/tháng đối với tiểu học, 833.000 đồng/tháng đối với THCS và 1,1 triệu đồng/tháng đối với THPT.

Bên cạnh đó, các chính sách miễn giảm học phí dành cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định. Nhà trường cũng duy trì các quỹ học bổng, khuyến học và cho phép phụ huynh lựa chọn hình thức đóng học phí linh hoạt theo nhiều đợt thay vì nộp một lần.

Từ câu chuyện của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức phản ánh một thực tế mới trong lĩnh vực giáo dục công lập: Không phải tất cả các trường công đều vận hành theo cùng một cơ chế tài chính. Trong bối cảnh Nhà nước đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều cơ sở giáo dục được trao quyền chủ động hơn về tài chính nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm về nguồn thu và chi phí hoạt động.

Thanh Phương